xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 20 người chết

Hoàng Phương

Bốn thợ mỏ mắc kẹt trong một vụ sập đường hầm mỏ vàng ở Ecuador

Ít nhất 20 người thiệt mạng và 17 người bị mắc kẹt trong vụ nổ khí tại một mỏ than ở thành phố Vũ Trụ thuộc tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) hôm 16-10. Theo Tân Hoa Xã, nhân viên cứu hộ đã tìm được 20 thi thể và đang nỗ lực tìm kiếm 17 người vẫn còn mắc kẹt bên dưới.
 
Không rõ số thợ mỏ mắc kẹt ở độ sâu bao nhiêu. Tai nạn xảy ra vào lúc 6 giờ ở mỏ than của Công ty Điện và Than Pingyu. Khi đó, có tổng cộng 276 công nhân làm việc dưới mỏ, trong đó 239 người đã được cứu sống.
 
 
img
Nhân viên cứu hộ làm việc tại một mỏ than ở thành phố Vũ Trụ, nơi 17 thợ mỏ mắc kẹt hôm 16-10. Ảnh: THX


Tai nạn trên xảy ra vài ngày sau khi Chính phủ Trung Quốc thông báo đã đóng cửa 1.600 mỏ than nhỏ hoạt động trái phép từ đầu năm đến nay trong nỗ lực
cải thiện các tiêu chuẩn an toàn. Năm ngoái, hơn 2.600 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn mỏ ở nước này.
 
Trong khi đó, 4 người mắc kẹt ở độ sâu 150 m dưới lòng đất tại một mỏ vàng sau khi một đường hầm bị sụp ở gần thành phố Portovelo (Ecuador) hôm 15-10. Theo hãng tin Reuters, các nỗ lực giải cứu đang được tiến hành dù chưa rõ số phận của họ. Các vụ tai nạn mỏ đang được chú ý theo sau cuộc giải cứu thành công 33 thợ mỏ ở Chile mới đây.

Chile: 31 thợ mỏ về nhà

Tại Chile, thêm 28 trong số 33 thợ mỏ vừa được cứu sống đã về nhà hôm 15-10. Hai thợ mỏ còn lại được chuyển sang các bệnh viện khác để điều trị thêm – một người cần được phẫu thuật răng trong khi người còn lại vẫn còn bị chóng mặt.

 
Trong khi đó, một số chi tiết ban đầu về những gì họ phải chịu đựng trong 17 ngày đầu tiên bị mắc kẹt đã được tiết lộ.
 
Thợ mỏ 27 tuổi Richard Villarroel cho hãng tin Reuters biết khi mới bị mắc kẹt, họ đã cố bò lên các giếng thông gió và đốt lốp xe để báo động nhân viên cứu hộ ở trên mặt đất.
 
Họ cũng đốt chất nổ với hy vọng được nghe thấy. Sau đó, khi nước dự trữ cạn kiệt, họ buộc phải uống cả nước nhiễm dầu động cơ.
 
Trong một diễn biến khác, chiếc lồng Phoenix dùng để cứu 33 thợ mỏ dự kiến sẽ được đưa đi trưng bày khắp thế giới.
Bộ trưởng Nội vụ Rodrigo Hinzpeter cho biết: “Chúng tôi nhận được yêu cầu đưa lồng Phoenix đi trưng bày quanh thế giới”.
 
Chiếc lồng Phoenix có kiểu dáng của một tên lửa không gian thu nhỏ, được thiết kế dựa trên sự tư vấn của Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA).
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo