xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nổ lớn ở New York, người dân cuống cuồng sơ tán

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) - Sở cảnh sát TP New York – Mỹ (NYPD) hôm 11-12 nhận được báo cáo về một vụ nổ không rõ nguồn gốc ở trung tâm quận Manhattan.

Reuters dẫn thông báo trên trang Twitter của NYPD cho biết vụ nổ xảy ra tại khu vực đường 42 và đại lộ số 8. Các con đường A, C và E tạm thời bị phong tỏa.

Hành khách trên một số chuyến tàu điện ngầm đã được sơ tán. Sở cứu hỏa TP New York lập tức được triển khai tới hiện trường, nằm ở trạm xe buýt Port Authority gần Quảng trường Thời đại, trung tâm quận Manhattan.

Nổ lớn ở New York, người dân cuống cuồng sơ tán - Ảnh 1.

Cảnh sát tại trạm xe buýt hôm 11-12. Ảnh: BBC

Nổ lớn ở New York, người dân cuống cuồng sơ tán - Ảnh 2.

Hành khách sơ tán tìm nơi trú ẩn. Ảnh: Reuters

Đài ABC News dẫn nguồn tin cảnh sát nói rằng một quả bom ống có thể đã được kích nổ bên dưới trạm xe buýt. Đài này cũng tiết lộ 1 người đang bị tạm giữ, trong khi có ít nhất 4 người bị thương nhẹ.

Nghi phạm bị tạm giữ cũng bị thương và là người gốc Bangladesh, đã ở Mỹ được 7 năm và hiện cư ngụ tại quận Brooklyn, New York, theo các nguồn tin của ABC News.

Trong khi đó, các nguồn tin của báo New York Post cho hay nghi phạm 27 tuổi, có tên Akayed Ullah. Y đánh bom tự sát do bị ảnh hưởng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trên người y có dính các dây điện, một bom ống dài khoảng 12 cm và một bộ pin khi y đi bộ băng qua trạm xe buýt.

Nghi phạm kích nổ một phần thiết bị giấu bên dưới áo khoác vào khoảng 7 giờ 40 phút sáng (giờ địa phương). Các điều tra viên đã thẩm tra chớp nhoáng nghi phạm và biết y chế tạo thiết bị nổ tại công ty điện nơi y làm việc.

Nổ lớn ở New York, người dân cuống cuồng sơ tán - Ảnh 3.

Trạm xe buýt Port Authority bị phong tỏa. Ảnh: ABC News

Trạm xe buýt nói trên là trạm lớn nhất tại Mỹ, phục vụ hơn 65 triệu lượt khách mỗi năm. Vụ nổ xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng, khiến hành khách bỏ chạy tìm nơi trú ẩn.

Tổng thống Donald Trump đã được thông báo vụ việc, theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo và Thị trưởng Bill De Blasio đã có mặt tại hiện trường.

Theo ông De Blasio, nghi phạm được tin là hành động một mình.

Nổ lớn ở New York, người dân cuống cuồng sơ tán - Ảnh 4.

Cảnh sát xuất hiện dày đặc tại hiện trường. Ảnh: New York Post

Vụ tấn công xảy ra chưa đầy 2 tháng sau khi một công dân Mỹ gốc Uzbekistan lao xe tải ở New York khiến 8 người thiệt mạng. IS nhận trách nhiệm vụ này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo