xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nổ rung chuyển sân bay Donetsk

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Hôm 26-5, máy bay chiến đấu của Ukraine đã thực hiện cuộc không kích vào lực lượng nổi dậy thân Nga đang tìm cách kiểm soát sân bay quốc tế thành phố Donetsk ở khu vực miền Đông.

Hãng Reuters đưa tin đã nhìn thấy khói đen bốc cuồn cuộn từ khu vực sân bay khoảng 2 giờ sau khi tiếng súng vang lên và một số vụ nổ xảy ra, trong khi những chiếc chiến đấu cơ gầm rú trên không trung.

Quân đội Ukraine hạn cho lực lượng nổi dậy hạ vũ khí lúc 1 giờ chiều 26-5 (giờ địa phương) nhưng không được đáp ứng. Ngay sau đó, hai máy bay phản lực Sukhoi Su-25 của quân chính phủ nổ súng cảnh cáo vào khu vực xung quanh sân bay quốc tế Sergei Prokofiev. Đáp lại, quân nổi dậy dùng súng bắn trả trước khi một chiếc chiến đấu cơ MiG-29 của quân đội Ukraine tham dự cuộc chiến.

Phát ngôn viên quân chính phủ Vladislav Seleznyov cho biết: “Chiếc MiG-29 đã thực hiện một cuộc không kích nhằm vào những phần tử khủng bố đang chiếm giữ sân bay”.

Ông Seleznyov còn cho biết thêm một hệ thống súng máy chống máy bay của quân nổi dậy đã bị triệt hạ.

Sáng cùng ngày, 3 xe tải chở theo các chiến binh vũ trang tiến về sân bay Sergei Prokofiev. Đại diện Cộng hòa Nhân dân tự phong thành phố Donetsk cho biết họ muốn chiếm quyền kiểm soát sân bay và đẩy lui lực lượng quân chính phủ đang đóng tại khu vực đó.

Trước khi xảy ra nổ súng, hai bên quân chính phủ và lực lượng nổi dậy đã đàm phán nhưng không có kết quả.

 

Khu vực Đông Ukraine vẫn đang gặp rất nhiều bất ổn. Ảnh: Reuters
Khu vực Đông Ukraine vẫn đang gặp rất nhiều bất ổn. Ảnh: Reuters

 

Cũng trong ngày 26-5, Moscow ra thông báo sẵn sàng ngồi vào bàn đối thoại với tổng thống kế tiếp của Ukraine Petro Poroshenko, đồng thời cảnh báo chính quyền Kiev không đẩy mạnh các cuộc đàn áp chống lại lực lượng ly khai tại miền Đông.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo tại Ukraine: “Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng sẵn sàng đối thoại với đại diện của Kiev và ông Petro Poroshenko”.

Nhận xét của ông Lavrov phần nào khẳng định cho tới thời điểm hiện tại, Điện Kremlin vẫn ủng hộ kết quả cuộc tổng tuyển cử vừa qua tại Ukraine.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo