xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nobel Hòa bình 2015: Không phải bà Merkel, không phải Giáo hoàng Francis

P.Võ (Theo nobelprize.org, Guardian)

(NLĐO) - Ủy ban Nobel Na Uy hôm 9-10 quyết định trao giải Nobel Hòa bình 2015 cho Bộ tứ đối thoại quốc gia Tunisia vì đóng góp của cho nền dân chủ đa nguyên ở nước này.

Thông cáo báo chí của Ủy ban Nobel Na Uy cho biết theo sau cuộc Cách mạng Hoa nhài năm 2011, Bộ tứ Đối thoại quốc gia Tunisia được thành lập vào mùa hè năm 2013. Vào thời điểm đó, tiến trình dân chủ hóa đang có nguy cơ sụp đổ do các vụ ám sát chính trị và bất ổn lan rộng trong xã hội.

Bộ tứ này gồm 4 tổ chức quan trọng trong xã hội dân sự Tunisia: Tổng liên đoàn lao động Tunisia (UGTT), Liên đoàn công nghiệp Tunisia (UTICA), Liên đoàn nhân quyền Tunisia (LTDH) và Hiệp hội luật sư Tunisia.

Với vai trò của mình, 4 tổ chức nói trên đã đóng vai trò là lực lượng trung gian hòa giải và thúc đẩy tiến trình dân chủ hòa bình ở Tunisia.

Theo Ủy ban Nobel Na Uy, giải thưởng trên nhằm khích lệ người dân Tunisia, những người đã vượt qua những thách thức lớn để đặt nền tảng cho sự hòa giải dân tộc.

Trong bối cảnh nhiều nước đang lâm vào cảnh hỗn loạn, như Syria, Yemen...,cùng với tác động của cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu, ủy ban này đã chọn tôn vinh một đất nước chấp nhận đi con đường khác, từ đó hy vọng đây sẽ là tấm gương để những nước khác noi theo.

 


Ông Houcine Abassi, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Tunisia, phát biểu tại Hội nghị Đối thoại Quốc gia hồi tháng 10-2013. Ảnh: Reuters

Ông Houcine Abassi, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Tunisia, phát biểu tại Hội nghị Đối thoại Quốc gia hồi tháng 10-2013. Ảnh: Reuters

Có tổng cộng 205 cá nhân và 68 tổ chức được đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm nay.

Trong số những ứng viên được xem là sáng giá nhất có Giáo hoàng Francis, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR), Chiến dịch quốc tế bãi bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN)...

 

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters

 

Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuters
Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuters

 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: Reuters

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo