xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nobel Vật lý mở cánh cửa đến thế giới chưa từng biết

Thu Hằng

Giải Nobel Vật lý năm 2016 vinh danh 3 nhà khoa học sinh ở Anh là David Thouless, Duncan Haldane và Michael Kosterlitz vì những phát hiện về các hình thái lạ của vật chất.

Tại buổi họp báo công bố giải thưởng hôm 4-10 ở thủ đô Stockholm - Thụy Điển, Ủy ban Nobel khẳng định công trình này đã “mở ra cánh cửa đến thế giới chưa từng được biết tới”. Theo đó, khi vật chất ở trạng thái cực kỳ lạnh hoặc mỏng, các nhà khoa học bắt đầu nhìn thấy hành vi khác thường của các nguyên tử.

Hiện tượng này bổ sung cho những trạng thái quen thuộc hơn của vật chất khi biến đổi từ rắn sang lỏng rồi sang khí. Những phát hiện của 3 nhà nghiên cứu đều đang làm việc tại Mỹ này đã giúp các giới khoa học định hình những vật chất mới.


Hình ảnh của 3 nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý 2016 trên màn hình tại cuộc họp báo công bố giải thưởng Ảnh: REUTERS

Hình ảnh của 3 nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý 2016 trên màn hình tại cuộc họp báo công bố giải thưởng Ảnh: REUTERS

Được kết nối qua điện thoại với cuộc họp báo công bố giải thưởng, ông Haldane - giáo sư vật lý tại Trường ĐH Princeton (Mỹ) - nói: “Tôi rất bất ngờ và hài lòng. Công trình nghiên cứu này đã được thực hiện từ lâu nhưng tới giờ mới có nhiều phát hiện mới đóng vai trò quan trọng được đưa ra và tiếp tục mở rộng”.

Cả ba nhà khoa học đều sử dụng toán học để giải thích các tác động vật lý lạ thường ở những trạng thái hiếm thấy của vật chất, như siêu dẫn, siêu lỏng và màng mỏng từ. Hai nhà khoa học Kosterlitz - của Trường ĐH Brown (Mỹ) - và Thouless - giáo sư danh dự của Trường ĐH Washington (Mỹ) - tập trung vào hiện tượng phát sinh trong các hình thái mỏng của vật chất - trên bề mặt hoặc bên trong các lớp cực mỏng có thể được xem như vật chất 2 chiều. Nó trái ngược với vật chất 3 chiều (dài, rộng và cao) mà chúng ta thường dùng để mô tả thực tại. Trong khi đó, giáo sư Haldane nghiên cứu vật chất hình thành các sợi mảnh tới mức có thể coi chúng là vật chất một chiều.

Theo tờ The Guardian (Anh), giải thưởng trị giá 8 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 930.000 USD) sẽ được chia đôi, một nửa dành cho ông Thouless, trong khi 2 ông Kosterlitz và Haldane chia đều nửa còn lại. Ủy ban Nobel cho biết ông Thouless xứng đáng được phần hơn vì những đóng góp mang tính quyết định. Nhà khoa học sinh năm 1934 này chuyên nghiên cứu về vật lý các chất ngưng tụ. Ông cũng từng nhận giải Wolf của Israel vốn được xem là giải thưởng danh giá chỉ xếp sau Nobel.

Theo giáo sư Chris Phillips tại Trường ĐH Imperial (Anh), lựa chọn của Ủy ban Nobel năm nay là một “giải thưởng của khoa học thực sự”. Trước khi giải thưởng được chính thức công bố, nhiều chuyên gia đều cho rằng sẽ rất bất ngờ nếu giải Nobel Vật lý năm nay không thuộc về các nhà khoa học Ronald Drever, Kip Thorne và Rainer Weiss - bộ ba “thần thánh” đã gần như ôm trọn các giải thưởng vật lý lớn kể từ khi thông báo phát hiện các sóng hấp dẫn và sự tồn tại của vật chất tối trong vũ trụ, từ tháng 2-2016.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo