xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nội bộ Taliban mâu thuẫn về ngôi thủ lĩnh

Hoài Vy (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Các đại diện hàng đầu của Taliban đã bầu chọn phó tướng Mullah Akhtar Mohammad Mansour làm thủ lĩnh tối cao thay thế Mullah Omar trong khi Pakistan thông báo cuộc hòa đàm giữa phong trào nổi dậy này và chính phủ Afghanistan đã bị đình hoãn.

Pakistan cho rằng thông tin về cái chết của Omar là nguyên nhân trì hoãn cuộc thương lượng giữa lúc dư luận e ngại thông tin trên có thể gây ra cuộc chiến đẫm máu tranh giành ngôi thủ lĩnh và càng làm cho sự chia rẽ trong nội bộ Taliban thêm nặng nề.

https://afkaraffairs.files.wordpress.com/2015/07/mullah-mansoor-dadullah.jpg
Tân thủ lĩnh Taliban Mullah Akhtar Mohammad Mansour. Ảnh: AF-KA AFFAIRS

Mansour - nhân vật ủng hộ hòa đàm - sẽ là thủ lĩnh thứ hai của Taliban sau Omar, nhân vật ẩn mình rất kỹ và là người đã thành lập phong trào Hồi giáo siêu bảo thủ này hồi những năm 1990.

Còn Siraj Haqqani, chỉ huy phái nổi dậy Haqqani hùng mạnh, là kẻ đã bị Mỹ treo thưởng 10 triệu USD, sẽ là phó tướng của Mansour.

Sự kiện Mansour trở thành vị thủ lĩnh kế tiếp ít có khả năng làm hài lòng tất cả mọi thành viên trong phong trào Taliban, một số thành viên cao cấp đã phản đối ra mặt.

Các chỉ huy Taliban chủ chốt lâu nay vẫn chỉ trích tiến trình hòa bình đã cam đoan sẽ đấu tranh giành quyền lực.

Trong khi đó, người phát ngôn của Taliban là Zabihullah Mujahid hôm 30-7 đã xác nhận Omar đã chết.

“Omar lâu nay đã mắc bệnh và bệnh trở nặng trong 2 tuần qua, do đó thủ lĩnh đã qua đời” - Mujahid nhấn mạnh.

Chính phủ Afghanistan từng tuyên bố Omar chết hồi tháng 4-2013 tại một bệnh viện ở Pakistani nhưng phía Pakistan không thể xác nhận được điều đó.

Nguyên nhân chính khiến cho một số chỉ huy Taliban cấp cao đã chạy sang hàng ngũ của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thời gian qua là do phong trào này đã không thể chứng minh được Mullah Omar còn sống.

Về phần mình, Taliban khẳng định Omar chưa bao giờ rời khỏi Afghanistan trong vòng 14 năm qua.

Thực ra, Omar không xuất hiện công khai từ năm 2001 và người ta đã loan tin đồn y chết trong mấy năm gần đây.

Thông tin về cái chết của Omar đã đẩy tiến trình hòa bình - do Pakistan thúc đẩy nhằm kết thúc cuộc chiến kéo dài hơn 13 năm giữa Taliban và chính phủ Kabul - rơi vào tình trạng xáo trộn.

“Pakistan và các chính phủ khác thân thiện với Afghanistan hy vọng các cấp chỉ huy Taliban sẽ tiếp tục tham gia cuộc hòa đàm để cổ vũ cho hòa bình lâu dài ở Afghanistan” - thông cáo của Bộ Ngoại giao Pakistan nêu rõ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo