xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nói không với trợ giá

Xuân Mai

Khoảng 1,2 triệu người quyết định không nhận các khoản tiền trợ giá, giúp chính phủ Ấn Độ tiết kiệm gần 88 triệu USD/năm

Tầng lớp trung lưu Ấn Độ đang hưởng ứng chiến dịch “nói không” với trợ giá sinh hoạt để dành tiền giúp đỡ người nghèo.

Bước đi nhỏ, ý nghĩa lớn

Vào tuần rồi, bà Manu Randhawa, một người nội trợ 45 tuổi sống tại TP Gurgaon, quyết định không nhận hỗ trợ của chính phủ về giá gas sinh hoạt sau khi bị thuyết phục bởi chiến dịch “Give it up” (tạm dịch: Từ bỏ trợ giá) do Thủ tướng Narendra Modi phát động hồi tháng 4 qua.

Người mẹ hai con này cho biết: “Lúc đầu, tôi có chút đắn đo nhưng sau đó nhận thấy không có số tiền trên cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt gia đình”.

 

Đã có hơn 1 triệu người Ấn Độ từ bỏ các khoản trợ giá của chính phủ Ảnh: Ibnlive
Đã có hơn 1 triệu người Ấn Độ từ bỏ các khoản trợ giá của chính phủ Ảnh: Ibnlive

 

Nhiều gia đình ở Ấn Độ đang sử dụng loại bình chứa 14,2 kg gas (LPG) cho nấu ăn. Mỗi bình loại này được trợ giá khoảng 3,1 USD. Tính ra, nhà bà Randhawa được trợ giá khoảng 21,6 USD/năm từ việc dùng sản phẩm này.

Ngoài gas, chính phủ Ấn Độ còn trợ giá một loạt mặt hàng nhu yếu phẩm như gạo, lúa mì, đường, nhiên liệu, điện, phân bón..., tiêu tốn của ngân sách hơn 40 tỉ USD/năm. Chính sách trên chủ yếu được áp dụng cho người nghèo nhưng vẫn có một số trợ giá về điện, vé tàu, gas… dành cho toàn bộ người dân, không kể giàu nghèo.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi năm ngoái, ông Modi đã có nhiều nỗ lực nhằm thực thi hiệu quả hơn chính sách trợ giá của chính phủ. Đến tháng 4, chiến dịch “Give it up” ra đời nhằm khuyến khích người khá giả từ bỏ các khoản trợ giá để dành số tiền này cho người nghèo. Cho đến giờ, đã có 1,2 triệu người “nói không” với trợ giá các loại, giúp chính phủ tiết kiệm gần 88 triệu USD/ năm. Các doanh nghiệp cũng thúc giục nhân viên điều tương tự.

“Đây mới là bước đi nhỏ. Tầng lớp trung lưu Ấn Độ lẽ ra không nên nhận bất kỳ khoản trợ giá nào. Chính phủ nên tận dụng dịp giá dầu sụt giảm để chỉnh sửa chính sách trợ giá” - ông D.H. Pai Panandiker, chủ tịch tổ chức tư nhân RPG Foundation (Ấn Độ), nói với báo The Straits Times (Singapore).

Quan chức nên làm gương

Bên cạnh việc ủng hộ chiến dịch trên, nhiều ý kiến cho rằng các chính trị gia cần noi gương bằng cách từ bỏ đặc quyền của họ trước. Phản ứng này được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin chính phủ đã chi 2 triệu USD để trợ giá cho các căng tin ở quốc hội trong giai đoạn 2013-2014. Một người bình luận trên mạng xã hội Twitter: “Nếu người dân bình thường được yêu cầu từ bỏ khoản trợ giá LPG thì tại sao các nghị sĩ lại không thể làm điều tương tự?”.

Dù có những tranh cãi trên, Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền vẫn hy vọng sẽ có 10 triệu dân hưởng ứng chiến dịch của chính phủ. “Chiến dịch đang thành công. Một triệu người không phải là con số nhỏ. Nó có thể là dân số của một số nước” - ông G.V.L Narasimha Rao, phát ngôn viên Đảng BJP, nhận định.

Cùng chung suy nghĩ, bà Randhawa tin rằng mọi người dân dư dả ở Ấn Độ nên lắc đầu với trợ giá ngay cả khi bà không dám chắc tiền bạc có đến tận tay người nghèo như mục tiêu của chiến dịch hay không.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo