xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nữ hoàng Anh chê quan chức Trung Quốc “thô lỗ”

P.Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) - Nữ hoàng Elizabeth II hôm 10-5 nhận xét phái đoàn cấp nhà nước Trung Quốc thăm Vương quốc Anh hồi năm ngoái đã đối xử “rất thô lỗ” với đại sứ của bà.

Tại một bữa tiệc ở Cung điện Buckingham hôm 10-5, Nữ hoàng Elizabeth II đã gặp nữ sĩ quan Lucy d'Orsi, người phụ trách an ninh trong chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu tới Anh hồi tháng 10-2015.

Khi được thông báo về nhiệm vụ của D'Orsi trong chuyến thăm này, bà thốt lên: “Ồ, không may rồi" để an ủi nữ sĩ quan. Sau đó, D'Orsi nói rằng quãng thời gian bảo vệ phái đoàn Trung Quốc thực sự là một "thử thách". Nữ hoàng gật đầu đồng tình và tiếp lời: “Họ đối xử rất thô lỗ với Đại sứ (Anh tại Trung Quốc)”.

Theo lời sĩ quan D'Orsi, phái đoàn Trung Quốc đã nhanh chân rời khỏi cuộc họp có mình và Đại sứ Barbara Woodward. Nữ hoàng nghe xong liền buông một câu: “Thật kỳ cục”.

Nữ hoàng Elizabeth II (phải) trò chuyện với sĩ quan Lucy dOrsihôm 10-5. Ảnh: TVM NEWS
Nữ hoàng Elizabeth II (phải) trò chuyện với sĩ quan Lucy d'Orsihôm 10-5. Ảnh: TVM NEWS

Trong cuộc họp báo ngày 11-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng từ chối bình luận về phát biểu của Nữ hoàng Anh. Ông này chỉ nhấn mạnh Chủ tịch Tập Cận Bình đã có “chuyến thăm Anh rất thành công".

Cuộc trao đổi giữa Nữ hoàng và sĩ quan D'Orsi được ống kính truyền thông ghi lại. Điều này dường như trái ngược với tuyên bố của Điện Buckingham, trong đó ca ngợi chuyến thăm của Trung Quốc hồi năm ngoái đã “thành công rực rỡ”.

Thủ tướng Anh David Cameron lúc đó cũng mô tả chuyến thăm là “một vận may dành cho các doanh nghiệp Anh”. Tuy nhiên, giới phê bình chỉ trích ông quá vồn vã đối với những vị khách đến từ đại lục.

Sau cuộc trao đổi của Nữ hoàng, một phát ngôn viên của Điện Buckingham cho biết họ “không bình luận về những chuyện riêng tư của bà”. “Dù vậy, chuyến thăm cấp nhà nước của Trung Quốc đã rất thành công. Tất cả các bên đã hợp tác để chuyến thăm diễn ra suôn sẻ” - Điện Buckingham nhấn mạnh.

Riêng Nữ hoàng Elizabeth II, khi tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên tại Điện Buckingham tháng 10-2015, bà ca ngợi đó là “cột mốc” và tuyên bố quan hệ Anh - Trung Quốc đã tiến lên một tầm cao mới đầy tham vọng.

Tuy nhiên, theo đài BBC, đoạn nói chuyện trên cho thấy những gì mà phía Anh "chịu đựng" sau hậu trường.

Cũng theo đài này, Thái tử Charles từng “né” 2 buổi quốc yến đón tiếp các phái đoàn Trung Quốc đến Anh. Ông mô tả một số quan chức Bắc Kinh trông không khác gì “tượng sáp cũ rích, dễ sợ".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo