xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Núi lửa ở Indonesia lại phun trào dữ dội

Minh Khuê (Theo AFP)

(NLĐO) - Ngày 3-7, ngọn núi lửa Soputan trên đảo Sulawesi của Indonesia lại thức giấc, phun tro và khói cao đến 5.000m vào không khí.

Ông Iing Kusnadi, một nhà khoa học tại trạm kiểm soát ngọn núi lửa Soputan, nói với AFP rằng núi lửa này đã phun trào dữ dội vào 6 giờ 3 phút sáng 3-7. Tuy nhiên, những người dân sống trong khu vực quanh đó chưa nhận được lệnh sơ tán.
         
img
Một người dân vẫn làm việc trên đồng và phía xa là núi lửa đang phun tro bụi
 
"Không chỉ phun tro bụi, núi lửa này con phun những luồng khí nóng nhưng rất may những luồng khí này chỉ giới hạn trong miệng núi lửa” – ông Iing Kusnadi nói.
 
"Một vòng tròn di tản có bán kính 6 km xung quanh ngọn núi lửa Soputan đã được thiết lập nhưng thời điểm này vẫn còn một khoảng cách an toàn nên chúng tôi đang tiếp tục theo dõi" -  ông Iing Kusnadi cho biết. 
 
Nhà chức trách tuyên bố các hoạt động của núi lửa sẽ được theo dõi sát và khi cần thiết sẽ tiến hành sơ tán dân. Khu làng gần ngọn núi lửa nhất nằm trên địa bàn các tỉnh phía Bắc Sulawesi, cách Soputan 8km.
 
Soputan là một trong những núi lửa hoạt động thường xuyên nhất trên đảo Sulawesi. Lần gần nhất nó phun trào là vào năm 2008. Quốc đảo Indonesia có tới 129 núi lửa đang hoạt động.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo