xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nước Mỹ “của ông Trump” gây hoang mang

Thu Hằng

Ban tổ chức chiến dịch tranh cử của ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton hôm 21-7 ra tuyên bố chỉ trích gay gắt cảnh báo của tỉ phú Donald Trump rằng nếu trở thành tổng thống Mỹ, ông có thể chấm dứt việc bảo vệ các đồng minh NATO.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo The New York Times đêm 20-7, vị ứng viên tổng thống chính thức của Đảng Cộng hòa nhấn mạnh Mỹ sẽ không bảo vệ những đồng minh NATO như các nước Baltic khỏi các hành vi hiếu chiến của Nga nếu họ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với NATO.

Phản pháo phát ngôn này, bà Clinton khẳng định: “Trong suốt nhiều thập kỷ, Mỹ đã bảo vệ mạnh mẽ các đồng minh NATO, chúng ta bảo vệ nếu họ bị tấn công như họ đã tới bảo vệ chúng ta sau vụ khủng bố 11-9”. Đồng thời, nữ cựu ngoại trưởng khẳng định phát ngôn đáng xấu hổ của ông Trump là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy vị tỉ phú hoàn toàn không thích hợp với vai trò tổng tư lệnh nước Mỹ.

Tỉ phú Donald Trump hôn gió phó tướng Mike Pence tại đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa hôm 20-7 Ảnh: REUTERS
Tỉ phú Donald Trump hôn gió phó tướng Mike Pence tại đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa hôm 20-7 Ảnh: REUTERS

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Trump bất ngờ thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vì đã lật ngược được thế cờ trong cuộc đảo chính hôm 15-7. Một số hãng truyền thông của Mỹ hôm 20-7 cho rằng tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay chính là bài học mà cử tri Mỹ cần rút ra để tránh những hậu quả của việc chọn một vị lãnh đạo ngoài kiểm soát. Thậm chí, The New York Times còn kết luận: “Nếu bạn thích những gì đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, bạn sẽ yêu nước Mỹ của ông Trump”.

Trong khi đó, đêm thứ ba của đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa (20-7) lẽ ra phải là đêm tỏa sáng của liên danh phó tổng thống của ông Trump là Thống đốc bang Indiana Mike Pence khi ông này chấp nhận đề cử chính thức của Đảng Cộng hòa. Thế nhưng, mọi ánh mắt lại đổ về Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz. Trong suốt bài phát biểu tại đại hội, ông Cruz chỉ một lần nhắc tới ông Trump, phần còn lại thể hiện rõ ông từ chối ủng hộ ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa này. Sự phản ứng của những người ủng hộ ông Trump gay gắt tới mức bà Heidi - vợ của ông Cruz - đã được hộ tống ra khỏi đại hội để tránh bất trắc.

Ông Pence cũng có bài phát biểu mang đậm tính truyền thống song khi nói về chính sách đối ngoại, vị “phó tướng” khẳng định ông Trump sẽ sát cánh với các đồng minh. Điều này dường như mâu thuẫn với tuyên bố của chính ông Trump với The New York Times. Trong một diễn biến khác, Mật vụ Mỹ hôm 21-7 cho biết đang điều tra cố vấn Al Baldasaro của ông Trump sau khi ông này kêu gọi xử bắn bà Clinton vì tội phản quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo