xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nước Mỹ rúng động

HOÀNG PHƯƠNG

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ “huy động mọi nguồn lực” để “điều tra đến cùng” và đưa thủ phạm ra trước công lý

Thành phố Boston hôm 15-4 rúng động bởi 2 vụ đánh bom xảy ra gần đích đến của giải marathon truyền thống, gây ra cảnh đẫm máu, hỗn loạn và khiến nước Mỹ được đặt trong tình trạng báo động cao.
 
img
Những người bị thương trong vụ đánh bom
Ảnh: THE BOSTON GLOBE

Chưa bắt giữ nghi can nào

Báo The New York Times (Mỹ) cho biết vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc 14 giờ 50 phút (giờ địa phương) sau khi phần lớn vận động viên đã cán đích. Khoảng 13 giây sau,  vụ nổ thứ hai xảy ra cách đó khoảng 100 m.

Đài CBS News (Mỹ) cho biết 2 thiết bị được đặt trong các thùng rác gần đích đến đã phát nổ. Hai thiết bị khác chưa nổ và được tìm thấy nguyên vẹn.  Những gì 2 vụ nổ để lại là một hiện trường đẫm máu và cực kỳ hỗn loạn. Các cổ động viên và khán giả bị thương được đưa tới chiếc lều gần đó vốn là nơi nghỉ tạm của các vận động viên để sơ cứu.  Một quan chức thực thi pháp luật cho biết thiết bị nổ được nhét đầy mảnh đạn để gây thương vong tối đa.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) dẫn đầu cuộc điều tra 2 vụ nổ nói trên với sự hỗ trợ của cơ quan khác, trong đó có cả lực lượng tình báo và chống khủng bố. Đại diện văn phòng FBI tại Boston mô tả đây là “cuộc điều tra hình sự và có tiềm năng của một cuộc điều tra khủng bố”. Theo hãng tin Reuters, các nhân viên điều tra đang xem lại các video và hình ảnh của cuộc đua marathon để  tìm kiếm manh mối giúp xác định thủ phạm. Do cuộc tranh tài ước tính có sự tham gia của 27.000 vận động viên và được sự chứng kiến của khoảng 500.000 khán giả, các quan chức hy vọng sẽ có được những bằng chứng trực quan để xác định xem chuyện gì đã xảy ra trước khi bom nổ.

Phát biểu tại một buổi họp báo khẩn cấp tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu tăng cường an ninh trên phạm vi toàn liên bang và các cơ quan chức năng nước này nhanh chóng điều tra vụ việc. Ông Obama tuyên bố sẽ “huy động mọi nguồn lực” để “điều tra đến cùng” và đưa thủ phạm ra trước công lý. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi mọi người không nên đưa ra kết luận vội vàng dựa trên thông tin chưa đầy đủ. Dù vậy, Nhà Trắng sau đó cho biết họ đang xử lý vụ việc như một “hành động khủng bố”.

Quốc tế lên án

Các nhân viên điều tra cho rằng vẫn còn quá sớm để biết được liệu các vụ tấn công ở Boston có phải được tiến hành bởi một nhóm trong hoặc ngoài nước cũng như động cơ của thủ phạm. Họ cho biết đang thẩm vấn một công dân Ả Rập Saudi bị thương trong vụ nổ nhưng thừa nhận chưa có ai bị tạm giữ.  Đã xuất hiện giả thuyết vụ tấn công được gây ra bởi những phần tử vũ trang Hồi giáo hoặc những phần tử cực đoan chống chính phủ Mỹ.  Trước mắt, nhóm Taliban ở Pakistan đã bác bỏ sự dính líu đến 2 vụ đánh bom. Điều đáng nói là nhà chức trách Mỹ xác nhận họ không thu thập được bất kỳ thông tin tình báo nào cho thấy sự kiện thể thao nói trên bị đe dọa.

Ngay sau 2 vụ đánh bom, an ninh đã được tăng cường khắp nước Mỹ. Cơ quan hàng không liên bang Mỹ đã thiết lập một vùng cấm bay trong phạm vi 10 km xung quanh nơi xảy ra các vụ đánh bom. Cảnh sát nhiều thành phố lớn như Washington, New York, San Francisco, Chicago… đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Những địa điểm có khả năng trở thành mục tiêu tấn công như các bến cảng, sân bay…và những vị trí trọng yếu khác cũng đã được tăng cường an ninh. Riêng cảnh sát thành phố Boston thúc giục người dân ở trong nhà và tránh tụ tập đông người. Các thành phố lớn trên thế giới cũng tăng cường an ninh theo sau vụ tấn công.

Theo hãng tin Reuters, vụ tấn công ở Boston là vụ đánh bom tồi tệ nhất trên lãnh thổ Mỹ kể từ khi công dân Mỹ Timothy McVeigh cho nổ một xe tải chứa bom làm phá hủy Tòa nhà Liên bang ở thành phố Oklahoma năm 1995, làm 168 người thiệt mạng. Các nhà lãnh đạo thế giới đã ngay lập tức  lên án mạnh mẽ các vụ đánh bom và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, trong đó có Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Thủ tướng Úc Julia Gillard, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long…
 

3 người chết, 177 người bị thương

Đài CNN cho biết 2 vụ đánh bom đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 177 người bị thương, trong đó 17 người bị thương nặng. Trong số nạn nhân có 1 bé trai 8 tuổi.

Sau khi xuất hiện thông tin về một vận động viên quốc tịch Việt Nam đến từ TPHCM là Hồ Văn Dũng tham dự giải này, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã rà soát danh sách và khẳng định đây không phải là vận động viên chuyên nghiệp thuộc diện quản lý của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam hoặc Liên đoàn Điền kinh TPHCM.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo