xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Obama – Tổng thống Mỹ ít ân xá nhất

Bằng Vy (Theo CBS News)

(NLĐO) – Ngày 21-1, ông Barack Obama nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ hai. Đài CBS News đã tổng hợp những con số ấn tượng trong 4 năm cầm quyền đầu tiên của ông.

Những con số này vẽ nên chân dung một Tổng thống Obama cởi mở với báo giới nhưng rất chặt chẽ trong việc ân xá. Thêm vào đó, ông di chuyển khá nhiều. Về phương diện kinh tế, những con số chứng tỏ có sự hồi phục nhưng nợ công vẫn báo động.
 
Chỉ số kinh tế
 
• Tỉ lệ thất nghiệp: 7,8% (tháng 1-2009, thời điểm ông Obama nhậm chức) và tiếp tục 7,8% (tháng 1-2013). Tỉ lệ thất nghiệp tại Mỹ chạm mốc 10% vào tháng 10-2009 rồi giảm từ từ trong 35 tháng sau đó để về lại mức 7,8%
 
• Nợ công: 10.616 tỉ USD (tháng 1-2009) và 16.432 tỉ USD (tháng 1-2013, tương đương 104% GDP). Với chênh lệch 5.800 tỉ USD, đây là mức tăng nợ công lớn nhất trong một nhiệm kỳ tổng thống tại Mỹ.
 
• GDP: 13.939 tỉ USD (tháng 1-2009) và 15.811 tỉ USD (tháng 1-2013)
 
img
 Quang cảnh diễn tập lễ nhậm chức của ông Obama. Ảnh: Reuters
 
img
Ảnh: Reuters
 
img
Xem xét lộ trình diễu hành. Ảnh: AP

 
Những con số khác:
 
• Ký thành luật: 654 dự luật
 
• Họp nội các: 9 cuộc
 
• Công du nước ngoài: 25 chuyến
 
• Số quốc gia viếng thăm: 35 nước
 
• Trả lời phỏng vấn: 591 cuộc (chủ yếu là trên truyền hình với 104 cuộc)
 
• Họp báo: Tham gia tổng cộng 108 cuộc, trong đó có 21 cuộc xuất hiện một mình
 
• Gặp gỡ nguyên thủ nước ngoài: 131 lần
 
• Tổ chức quốc yến tại Nhà Trắng: 6 tiệc dành cho lãnh đạo các nước Ấn Độ, Mexico, Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc, Anh
 
img
Nhà Trắng chuẩn bị đón chủ nhân mới mà cũ. Ảnh: Reuters
 
• Đọc diễn văn toàn quốc: 8 lần
 
• Bay trên chuyên cơ Air Force One: 836 lần
 
• Bay trên chuyên cơ Marine One: 801 lần
 
• Ra ngoài buổi tối (ăn tối, xem phim, kịch…): 57 lần
 
• Số ngày không xuất hiện trước công chúng hay họp báo: 93 ngày
 
• Ân xá: 22 lần, ít nhất trong số các đời tổng thống Mỹ (chỉ trừ cố Tổng thống James Garfield năm 1881 do ông này qua đời khi mới cầm quyền được 200 ngày). Sự ít ỏi này được ông Obama lý giải là muốn “sử dụng quyền hiến pháp một cách cực kỳ nghiêm túc”.
 
img
Lễ nhậm chức lần đầu của ông Obama năm 2009. Ảnh: AP
 
• Số bài phát biểu, bình luận: 1.852
 
• Công tác trong nước với vai trò tổng thống: 245 cuộc (tương đương 417 ngày)
 
• Số bang đã đến thăm: 44 bang
 
• Các bang chưa đến trong nhiệm kỳ: 6 bang (Arkansas, Idaho, North Dakota, South Carolina, South Dakota, Utah)
 
• Nghỉ lễ: 13 lần (tổng cộng là 83 ngày)
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo