xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Duterte tuân lệnh trời... ngừng nguyền rủa

H.Bình (Theo CNN)

(NLĐO) – “Tôi đã hứa với đất trời là sẽ không buông những lời thô tục nữa!” Ấy là phát ngôn bất ngờ của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sau khi trở về vào tối 27-10 từ Nhật Bản.

Tổng thống Philippines kể rằng ông nghe thấy một giọng rủ rỉ trên chuyến bay về nhà sau chuyến thăm chính thức 3 ngày ở thủ đô Tokyo trong khi mọi người đang ngủ. Ông Duterte kể: “Một giọng nói vang lên: Nếu ông không dừng lại, tôi sẽ làm cho chiếc máy bay này rơi xuống ngay bây giờ”. Sau đó, ông đã đưa ra một quyết định như trên.

“Tôi đã hứa với đất trời rằng sẽ không nói lời cay nghiệt” - ông Duterte phát biểu tại phòng chờ sân bay quốc tế Davao trước khi mở đầu bài phát biểu sau chuyến công du Nhật Bản.

Tổng thống Philippines cho biết ông quyết giữ lời hứa đó vì “lời hứa với trời đất là lời hứa với người dân Philippines”. Quả thật, không có lời thô tục trong suốt hơn một cuộc họp báo kéo dài 1 giờ.


Tổng thống Rodrigo Duterte trong một cuộc họp báo tại sân bay quốc tế Davao sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản Ảnh: REUTERS

Tổng thống Rodrigo Duterte trong một cuộc họp báo tại sân bay quốc tế Davao sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản Ảnh: REUTERS

Ông Duterte nói rằng cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các quan chức khác khá tốt đẹp khi bàn về hợp tác các lĩnh vực, trong đó có an ninh quốc phòng. Giới chức 2 bên đã thảo luận chi tiết mối quan hệ song phương và nhất trí đưa mối quan hệ lên tầm cao mới.

Mô tả sự hợp tác với Nhật Bản là “mẫu mực”, ông Duterte nói cả hai bên cam kết đảm bảo tự do hàng hải và hàng không trong vùng biển tranh chấp. Ông Duterte cũng nhấn mạnh Tokyo sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa khả năng hàng hải và hàng không của Manila. “Nhật Bản đang và sẽ luôn luôn là một người bạn thực sự của Philippines” - ông Duterte khẳng định.

Song song đó, ông Duterte nhắc lại thông điệp từ Tokyo rằng phải chấm dứt tham nhũng trong chính phủ. Ông Duterte thông báo: “Tôi sẽ mạnh tay trong việc đối phó tham nhũng cả với những người trong chính phủ lẫn khu vực tư nhân”, đồng thời yêu cầu quan chức chính phủ sử dụng công quỹ một cách khôn ngoan, chẳng hạn như khi công du nước ngoài.

Ngoài ra, theo Tổng thống Philippines, có một số cá nhân dính líu đến mua bán ma túy trong chính phủ. Ông Duterte nói rằng ông không muốn công bố thông tin liên quan “vì nó sẽ chỉ làm cho người Philippines khóc”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo