xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Kim Jong-un “trảm tướng” sau đàm phán với Hàn Quốc

P.Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cách chức hàng loạt thành viên cấp cao trong Quân ủy Trung ương thuộc Đảng Lao động vì “đánh giá sai Hàn Quốc”.

Theo tin của hãng thông tấn KCNA (Triều Tiên) hôm 28-8, trong một cuộc họp của Đảng Lao động cầm quyền, lãnh đạo Kim đã “ca ngợi thỏa thuận” sau cuộc đàm phán với Hàn Quốc ở làng biên giới Bàn Môn Điếm là “cột mốc quan trọng đặt quan hệ liên Triều trở lại đúng hướng”.

Tại cuộc họp này, ông cũng cách chức một số thành viên Quân ủy Trung ương. Dù KCNA không nêu lý do nhưng các nhà phân tích cho rằng số tướng lĩnh nói trên mất ghế vì “đánh giá sai về Hàn Quốc” và phải chịu trách nhiệm về cuộc đối đầu suýt vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

 

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) trong một chuyến thị sát. Ảnh: Reuters
Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) trong một chuyến thị sát. Ảnh: Reuters

 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 28-8 cho biết Hội Chữ thập đỏ nước này đã đề xuất tổ chức cuộc đàm phán cấp chuyên viên với bên đồng cấp Triều Tiên vào ngày 7-9 tới về việc nối lại cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Trước đó, Seoul rải loa tuyên truyền dọc biên giới ở tỉnh Gyeonggi để phản đối vụ Bình Nhưỡng đặt mìn ở khu vực phi quân sự (DMZ) làm 2 binh sĩ Hàn Quốc đứt chân hôm 4-8. Triều Tiên được cho là đáp trả bằng cách bắn pháo vào vị trí đặt loa nhưng không gây thiệt hại hoặc thương vong. Tiếp đến, Hàn Quốc nã hàng chục quả đạn pháo về phía Triều Tiên để “cảnh cáo”.

Hai bên chấp thuận gặp nhau tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm để giải quyết mâu thuẫn hôm 22-8 và thu được kết quả khả quan. Seoul đồng ý rút hệ thống loa về nước sau khi Bình Nhưỡng “bày tỏ hối tiếc” về vụ nổ mìn ở DMZ - được xem như một lời xin lỗi gián tiếp.

Giới chức Hàn Quốc hy vọng thỏa thuận này sẽ giúp cải thiện quan hệ liên Triều dù trên thực tế, 2 miền Nam, Bắc Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon Hee phát biểu sáng 28-8: "Chúng tôi đánh giá cao phát ngôn của Triều Tiên cho rằng thỏa thuận ngày 25-8 đã làm giảm căng thẳng quân sự, là cơ hội quan trọng để xây dựng niềm tin và hòa giải quan hệ hai miền. Chúng tôi hy vọng Triều Tiên tuân thủ thỏa thuận".

 

Ông Kim Jong-un thị sát lược lượng Không quân và Phòng không tại sân bay Kalma hồi tháng 7-2015. Ảnh: Reuters

Ông Kim Jong-un thị sát lược lượng Không quân và Phòng không tại sân bay Kalma

hồi tháng 7-2015. Ảnh: Reuters

 

Cũng trong cuộc họp vừa nêu, lãnh đạo Kim ra lệnh cho binh lính giúp đỡ người dân ở một thành phố vừa bị lũ lụt tàn phá. Reuters mô tả hành động này là “dấu hiệu ông Kim muốn cho người dân thấy sự quan tâm của mình đối với nền kinh tế đất nước”.

Kể từ khi lên nắm quyền thay cha, ông Kim Jong-il, vào cuối năm 2011, lãnh đạo Kim cam kết phục hồi kinh tế và tăng mức sống cho người dân trên bán đảo song song với chương trình phát triển hạt nhân gây tranh cãi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo