xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Kim Jong-un viếng mộ 30 lính hải quân chết bí ẩn

M.Khuê (Theo NHK World, Yonhap)

(NLĐO) – Truyền thông Triều Tiên cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đã viếng mộ 30 lính hải quân nước này thiệt mạng vào tháng 10-2013 trong một vụ chìm tàu nhưng không tiết lộ chi tiết về cái chết của họ.

Kênh NHK World của Nhật Bản ngày 2-11 dẫn lại thông tin từ Đài Truyền hình nhà nước Triều Tiên cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm mộ vào ngày 1-11. Khoảng 30 người gồm thuyền trưởng và thủy thủ của một tàu hải quân Triều Tiên đã thiệt mạng.
 
img
 
img
Ông Kim Jong-un đi viếng mộ. Ảnh: Rodong Sinmun

img

Trên 30 tấm bia mộ đều có dòng chữ cho biết họ đã thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ ngày 13-10. Theo Đài Truyền hình nhà nước Triều Tiên, các lính hải quân này đã hy sinh trong một trận chiến. Tuy nhiên, đài không nói rõ đó là trận chiến gì, tàu bị chìm như thế nào... Vì thế, đây vẫn được xem là một vụ bí ẩn.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết tàu hải quân của Triều Tiên đã chìm trong một cuộc tập trận vào tháng 10 ở gần TP Wonsan.
               
Khi viếng mộ, ông Kim Jong-un cho rằng nghĩa trang nằm ở một vị trí tốt và cảm thấy hình ảnh những người lính đứng dậy chào đón khi ông đến. Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo này còn cho biết ông không ngủ được khi nghĩ đến những người lính ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, dù tham gia quốc phòng, bảo vệ đất nước là đi kèm với sự hy sinh.
 
img
Trên bia mộ ghi rằng những người lính hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Rodong Sinmun
 
Ông Kim Jong-un tỏ ra đau buồn khi nghĩ về những người lính ngã xuống trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Cuối cùng,  ông muốn được khắc tên mình trên mỗi bia mộ của 30 người lính.
           
Trước đó, ông Kim Jong-un đã đến thăm xưởng đóng tàu. Ông tỏ vẻ hài lòng và cho rằng nhờ sự sáng suốt của những cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong Il mà xưởng đóng tàu hiện đại đã phát triển khắp cả nước. Nhà lãnh đạo này cũng lưu ý rằng đây là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của nền kinh tế tự cung, tự cấp.
 
img
Trước đó, lãnh đạo trẻ này đi thăm xưởng đóng tàu. Ảnh: Rodong Sinmun
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo