xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Obama bác đề nghị của Triều Tiên

H.Bình (Theo BBC, Yonhap)

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Barack Obama bác đề nghị của Triều Tiên, theo đó Bình Nhưỡng sẽ tạm ngưng thử hạt nhân với điều kiện Washington không tập trận thường niên với Hàn Quốc .

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 24-4, ông Obama nói với phóng viên rằng Triều Tiên “chưa thực sự nghiêm túc” khi đưa ra đề nghị và Bình Nhưỡng “lẽ ra nên làm tốt hơn thế”.

“Chúng tôi sẽ không coi trọng bất cứ lời hứa nào của họ cho đến khi Triều Tiên quyết định ngừng hẳn những hoạt động thử hạt nhân” - ông Obama nói.

Tên lửa đội lên từ dưới nước... Ảnh: KCNA
Tên lửa "đội" lên từ dưới nước... Ảnh: KCNA


Hình ảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm được Triều Tiên công bố hôm 24-4. Ảnh: KCNA

Hình ảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm được Triều Tiên công bố hôm 24-4. Ảnh: KCNA

Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong-un theo dõi vụ phóng... Ảnh: KCNA
Ông Kim Jong-un theo dõi vụ phóng... Ảnh: KCNA

...và sự hồ hởi của những người thực hiện vụ phóng. Ảnh: KCNA
...và sự hồ hởi của những người thực hiện vụ phóng. Ảnh: KCNA

Ông Obama nhấn mạnh nếu Triều Tiên thể hiện sự nghiêm túc trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Mỹ sẽ sẵn sàng đối thoại nghiêm túc với nước này về việc giảm bớt căng thẳng.

Đề xuất trên do Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong đưa ra trong một cuộc phỏng vấn hãng tin AP hôm 23-4. Quan chức này biện hộ rằng Bình Nhưỡng buộc phải phát triển vũ khí hạt nhân để đối phó với những mối đe dọa hạt nhân và chính sách thù địch của Washington.

Một ngày sau đó, Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ngoài khơi bờ biển phía Đông. Liên Hiệp Quốc lên án vụ phóng, gọi đó là “sự vi phạm nghiêm trọng” những nghị quyết nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Trước tình hình này, ông Obama cũng kêu gọi Trung Quốc tăng áp lực lên Triều Tiên.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang giữa lúc Bình Nhưỡng chuẩn bị tổ chức đại hội đảng vào đầu tháng 5, lần đầu tiên trong 36 năm. Sự kiện này làm giới phân tích lo ngại Triều Tiên có thể thử hạt nhân lần 5 để phô diễn sức mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo