xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Obama bất ngờ trải lòng về phụ nữ

P.Nghĩa (Theo CBC News)

(NLĐO) – Không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba, Tổng thống Mỹ Barack Obama còn là một người cha hết mực yêu thương con cái: 2 ái nữ Malia và Sasha. Ông không ngại ngùng khi thừa nhận mình cũng theo chủ nghĩa nữ quyền như một hành động bày tỏ tình yêu với các con.

Trong một bài viết dự kiến đăng tải trên tạp chí Glamour số ra tháng 9 tới, Tổng thống Obama nói về thế giới mà ông muốn tạo dựng cho Malia và Sasha. “Điều quan trọng cha của chúng là một nhà hoạt động nữ quyền vì bây giờ đó là điều chúng mong đợi ở tất cả những người đàn ông”.

Tổng biên tập Glamour Cindi Leive lần đầu tiên nghe Tổng thống Obama tự xưng mình là một nhà hoạt động nữ quyền tại Hội nghị cấp cao Nhà Trắng về vấn đề Nước Mỹ của Nữ giới hồi tháng 6.

Điều đó thúc đẩy bà Leive xúc tiến một cuộc trò chuyện chi tiết hơn về các nguyên tắc nữ quyền của Tổng thống Obama. Đồng thời, bà muốn biết lý do tại sao ông cảm thấy tầm quan trọng của việc cả nam giới và nữ giới cần ủng hộ chủ nghĩa này.

Tổng thống Obama (trái) và ái nữ Malia. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Obama (trái) và ái nữ Malia. Ảnh: REUTERS

Theo một cuộc khảo sát của báo The Washington Post và tổ chức Kaiser Family Foundation, 60% phụ nữ và 33% đàn ông được hỏi tự coi mình là một nhà hoạt động nữ quyền.

“Nó làm tôi phải suy nghĩ bởi đó là điều chúng tôi chưa từng nghe từ bất kỳ vị tổng thống nào” – bà Leive nói với đài CBS hôm 4-8.

Nhưng vẫn còn rất nhiều người có thái độ tiêu cực khi nhắc đến nữ quyền ở Mỹ. Cũng trong cuộc khảo sát của The Washington Post và Kaiser Family Foundation, 70% số người phỏng vấn xem chủ nghĩa nữ quyền như một cách nâng cao vị thế và 43% tỏ ra tức giận khi nhắc đến nó.

“Đó là một niềm tin rất lâu năm về chủ nghĩa nữ quyền” – bà Leive giải thích. “Nếu bạn tự gọi mình như vậy thì bạn là kẻ chống lại nam giới, chống lại gia đình và bênh vực phụ nữ thái quá. Có một suy nghĩ rằng nếu bạn tin vào sự bình đẳng giữa các giới, bằng cách nào đó bạn đang chống lại phái mạnh”.

Trong bài viết trên Glamour, Tổng thống Obama mô tả về các vấn đề phụ nữ phải đối mặt trong cuộc sống. Ví dụ, cách 2 cô con gái Malia và Sasha của ông được đánh giá qua vẻ bề ngoài cũng như hành vi, ứng xử của chúng. Theo đó, phụ nữ thường khó khăn hơn trong việc dàn xếp công việc bởi họ sẽ bị xem là người tính toán.

Dù thế nào đi nữa, phong trào nữ quyền đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong năm nay khi bà Hillary Clinton trở thành nữ ứng cử viên tổng thống đầu tiên ở Mỹ. Tổng thống Obama đánh giá “đây là một thời khắc lịch sử cho nước Mỹ”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo