xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Obama chào tạm biệt bà Merkel

Xuân Mai (Theo Reuters, AP)

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 16-11 đã đến thủ đô Berlin để gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel, một đồng minh xuyên Đại Tây Dương thân cận trong suốt 8 năm qua.

Ông Obama dùng bữa với Thủ tướng Merkel, người được ông chủ Nhà Trắng gọi là đối tác quốc tế thân cận nhất, tại khách sạn nổi tiếng Adlon vào tối cùng ngày (giờ địa phương).

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh những giá trị chung trong một bài viết đăng trên tạp chí Wirtschaftswoche. Cả hai khẳng định “thế giới sẽ không trở lại thời kỳ trước toàn cầu hóa”, đồng thời nhấn mạnh những lợi ích của thỏa thuận tự do thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.

Thủ tướng Merkel và Tổng thống Obama sẽ hội đàm song phương vào ngày 17-11 trước khi gặp mặt các lãnh đạo Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Ý một ngày sau đó.


Tổng thống Obama có mặt tại sân bay Tegel ở Berlin. Ảnh: Reuters

Tổng thống Obama có mặt tại sân bay Tegel ở Berlin. Ảnh: Reuters


Ông Obama và bà Merkel. Ảnh: AP

Ông Obama và bà Merkel. Ảnh: AP

“Hai bên đã làm việc cùng nhau về hầu hết mọi vấn đề. Họ rất tôn trọng nhau và có một tình bạn thân thiết” – ông Ben Rhodes, phó cố vấn An ninh Quốc gia, cho biết hồi tuần trước.

Ông Rhodes cho rằng đó cũng là lý do ông Obama muốn gặp bà Merkel lần nữa để cám ơn bà về tình hữu nghị và sự lãnh đạo của nữ thủ tướng. Ông Obama cũng từng có động thái hiếm hoi khi lên tiếng ủng hộ bà Merkel khi bà đối mặt chỉ trích vì tiếp nhận người di cư từ Syria vào Đức.

Đây là chuyến công du châu Âu cuối cùng của Tổng thống Obama trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng 1-2017.


Đây là chuyến công du châu Âu cuối cùng của ông Obama. Ảnh: Reuters

Đây là chuyến công du châu Âu cuối cùng của ông Obama. Ảnh: Reuters

Hiện vẫn chưa rõ liệu mối quan hệ gần gũi giữa các lãnh đạo Mỹ và Đức có tiếp tục duy trì dưới thời ông Trump hay không bởi tỉ phú bất động sản này từng lên tiếng chỉ trích bà Merkel trong suốt chiến dịch tranh cử của mình.

Ông Trump cáo buộc bà Merkel “phá hủy nước Đức” khi tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn Syria. Ông cũng tìm cách công kích đối thủ bằng cách cảnh báo cử tri rằng bà Hillary Clinton sẽ là “một Merkel của Mỹ” nếu thắng cử.

Dù vậy, ông Trump gần đây dịu giọng hơn đối với bà Merkel khi gọi bà là "nhà lãnh đạo vĩ đại của thế giới",

Thủ tướng Merkel ra tranh cử lần thứ 4?

Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến trong ngày 20-11 sẽ tuyên bố về việc có ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 trong cuộc bầu cử năm tới hay không. Truyền thông địa phương hôm 16-11 cho biết thông tin trên đến từ nguồn tin trong ban điều hành của Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU). Tuy nhiên, phát ngôn viên của bà Merkel từ chối bình luận về vấn đề này.

Trước đó cùng ngày, tại một cuộc họp báo chính phủ định kỳ, ông Steffen Seibert, phát ngôn viên của bà Merkel, cho biết nữ thủ tướng sẽ nói rõ ý định của mình "vào thời điểm thích hợp". Một chính trị gia cấp cao của CDU hôm 15-11 nói với đài CNN rằng bà Merkel sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thủ tướng thứ 4 vào năm tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo