xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Obama mời ông Romney ăn trưa

Bằng Vy (Theo BBC, Reuters, Telegraph)

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mời ông Mitt Romney, đối thủ của mình tại kỳ tranh cử vừa qua, ăn trưa tại Nhà Trắng vào ngày 29-11.

Đây là lần đầu tiên hai ông gặp lại nhau sau cuộc bầu cử với mục đích dễ thấy nhất là khép lại sự đối đầu kịch liệt trong kỳ tranh cử. Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết bữa ăn sẽ được tổ chức tại phòng ăn riêng của tổng thống và đóng cửa với báo giới.
 
“Chỉ có hai vị ấy trong phòng thôi và tôi chắc rằng đó sẽ là cuộc thảo luận hữu ích” – ông Carney nói ngày 28-11. Chưa rõ nội dung cụ thể hai ông sẽ trao đổi khi cùng dùng bữa là gì, tuy nhiên, trong đêm bỏ phiếu 6-11, ông Obama có nói sẽ gặp cựu thống đốc bang Massachusetts để bàn về cách “đưa đất nước tiến về phía trước”.
 
img
Ông Obama mời ông Romney dùng bữa trưa tại Nhà Trắng. Ảnh: AP
 
Bữa ăn trưa được tổ chức giữa lúc Tổng thống Obama và Đảng Dân chủ đang cố đàm phán với phe Cộng hòa để giải quyết “vách đá tài chính”, một tình thế khó khăn kết hợp giữa việc tăng thuế và cắt giảm chi tiêu dự kiến diễn ra vào ngày 1-1-2013.
 
Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Romney luôn nhấn mạnh kế hoạch cắt giảm mạnh cả thuế lẫn chi tiêu trong khi ông Obama kiên định với chính sách giới nhà giàu nên đóng thuế nhiều hơn.
 
Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích, ông Romney không còn mấy ảnh hưởng trong Đảng Cộng hòa sau vụ quy kết ông Obama thắng cử nhờ tặng “quà” cho cử tri. Lời đổ lỗi cay đắng này bị Đảng Cộng hòa, kể cả các đồng minh thân cận của ông Romney, chỉ trích.
 
Trước câu hỏi về tương lai của ông Romney trong chính phủ mới, trong cuộc họp báo ngày 14-11, ông Obama có đề cập đến một vai trò mang tính cộng đồng nhưng sẽ không có “sự bổ nhiệm” nào. Ông Carney lặp lại sự phủ nhận trên trong cuộc họp báo ngày 28-11.
 
Tại kỳ bầu cử vừa qua, ông Obama đã giành chiến thắng vang dội trước ông Romney với 332 phiếu đại cử tri so với 206 phiếu của đối thủ. Trước đó, hai người đã đụng độ trong 3 lần tranh luận trực tiếp. Ông Romney giành lợi thế ở “ván” đầu song thua ngược 2 lần sau.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo