xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Obama tự tin về tương lai của nước Mỹ

Thu Hằng (Theo AP)

(NLĐO)- Trong khi còn 1 bang chưa công bố kết quả, ông Obama đã tái đắc cử và hơn đối thủ Romney gần 100 phiếu đại cử tri (303-206). Ông Romney đã lên tiếng thừa nhận thất bại và gọi điện chúc mừng vị tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ thắng cử nhiệm kỳ thứ 2 liên tiếp.

img

 
Vào đúng 1 giờ 45 sáng 7-1, trước sự reo hò chúc mừng của đông đảo người ủng hộ ở quê hương Chicago, Tổng thống Obama cùng vợ và hai cô con gái xuất hiện với niềm vui ngập tràn. Hàng ngàn người reo vang: "Bốn năm nữa. Bốn năm nữa”.
 
img
Trong bài diễn văn tái đắc cử vào hôm nay 7-11, Tổng thống Mỹ Barack Obama
tuyên bố rằng những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ tuyên bố ông cực kỳ lạc quan về bốn năm tiếp theo của nước Mỹ, đồng thời mở lời cảm ơn những người đã giúp ông trong chiến dịch tranh cử, cảm ơn những người ủng hộ, những người đã bỏ phiếu cho ông và cảm ơn "chiến binh vui vẻ" Phó tổng thống Joe Biden,..
 
img
Ông Obama cảm ơn "chiến binh vui vẻ" Phó tổng thống Joe Biden. Ảnh: AP


img



img
Bà Michelle ôm thắm thiết phu nhân của phó tổng thống Joe Biden


Ông Obama nói: “Con đường đang ở trong tay chúng ta, dù cho hành trình đó có dài tới mức nào, chúng ta sẽ tiến lên, sẽ đấu tranh và tự đáy lòng chúng ta làm điều đó vì nước Mỹ, để vươn tới ngày tốt đẹp nhất”.

Ông Obama cũng cho biết đã nói chuyện với ông Mitt Romney, biểu dương ông Romney và người đồng hành Paul Ryan đã vượt qua một "cuộc bầu cử khó khăn" và hứa sẽ cùng bàn bạc với cựu thống đốc bang Massachusetts nhằm đưa đất nước tiến lên.

Trái ngược với không khí rộn ràng và rạo rực ở Chicago, đám đông ủng hộ ông Romney tại Boston lại trải qua một không khí ảm đạm và thất vọng. Ông Romney cũng có một bài phát biểu ngắn tuyên bố sự thất bại của mình và theo AP, với một nụ cười khó giải thích, ông Romney đã lên tiếng kêu gọi người Mỹ cầu nguyện cho Obama.
 
Ngay cả khi bang Floria chưa kiểm phiếu xong, ông Obama đã giành được 303 phiếu đại cử tri, trong khi Romney giành 206 phiếu.
 

img




img

img
Người ủng hộ ông Obama nghe bài phát biểu tại Chiacago. Ảnh: Reuters


img
Thông tin ông Obama tái đắc cử đã xuất hiện trên báo giấy tại Tokyo. Ảnh: Reuters



Nước Mỹ đã trải qua một ngày bầu cử hào hứng tới từng phút giây. Ở nhiều nơi trên thế giới, người ta mới tỉnh dậy khi đón nhận tin ông Obama tái đắc cử. Theo BBC, Thủ tướng Anh David Cameron đã thức dậy sớm để gửi lời chúc mừng tới “tân” tổng thống Mỹ mà ông gọi là “bạn”.

Thủ tướng Anh gọi điện cho ông Obama và nói rằng việc đầu tiên họ sẽ cùng hợp tác với nhau là giải quyết khủng hoảng Syrira và xây dựng hiệp ước thương mại giữa EU và Mỹ.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Cameron là một trong những người gửi lời chúc mừng sớm nhất tới Tổng thống Mỹ Obama, chỉ sau ông Mitt Romney.
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bày tỏ sự hoan nghênh đối với sự tái đắc của của ông Obama và hy vọng việc này sẽ có ảnh hưởng tốt đối với mối quan hệ giữa hai nước, phát ngôn viên tổng thống Nga cho biết hôm 7-11.
 
Phát biểu trên trên đài phát thanh RTL, Ngoại trưởng Pháp Pierre Moscovici hoan nghênh ông Obama tái đắc cử, đồng thời khẳng định: “Chúng tôi đã hợp tác tốt với chính quyền của ông”.
 
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng gửi lời chúc mừng tới Obama, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết tại cuộc họp báo tại Bắc Kinh.
 
Thủ tướng Úc Julia Gillard chúc mừng ông Obama và kêu gọi Mỹ đóng vai trò lãnh đạo trong các vấn đề ổn định tài chính, biến đổi khí hậu.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo