xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Putin “không thất vọng” về Tổng thống Donald Trump

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5-9 cho biết mối quan hệ giữa ông với người đồng cấp Mỹ Donald Trump không thuộc phạm trù cá nhân.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) tổ chức ở TP Hạ Môn – Trung Quốc, Tổng thống Putin trả lời câu hỏi liệu ông có thất vọng về việc ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ hay không: "Thật ngây thơ khi hỏi tôi điều đó. Tôi không phải cô dâu, cũng không phải chú rể của ông ấy. Cả hai chúng tôi đều là chính khách. Mỗi quốc gia đều có lợi ích riêng. Chúng tôi đang tham gia vào các hoạt động của đất nước".

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết mối quan hệ giữa ông và người đồng cấp Mỹ - thường được mô tả bằng cụm từ "tình bạn giữa hai người đàn ông" – không thuộc phạm trù cá nhân.

Cộng đồng tình báo Mỹ từng cáo buộc Nga can thiệp tiến trình bầu cử của nước này hồi tháng 11-2016, qua đó giúp ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng trước đối thủ của phe Dân chủ - cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Đã có những tin đồn rằng Điện Kremlin dường như thất vọng bởi Tổng thống Donald Trump không chịu hợp tác với Nga như cam kết.

Ông Putin “không thất vọng” về Tổng thống Donald Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) hôm 5-9. Ảnh: REUTERS

Gần đây, Moscow và Washington đều có những bước đi hạn chế về ngoại giao của nước kia. Tuần trước, Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa lãnh sự quán ở TP San Francisco cũng như 2 cơ sở ngoại giao Nga ở Thủ đô Washington và TP New York nhằm đáp trả việc Điện Kremlin ra lệnh cắt giảm hàng trăm nhân viên ngoại giao của đại sứ quán Mỹ tại Nga.

Hôm 5-9, Tổng thống Putin thông báo Bộ Ngoại giao Nga sẽ nộp đơn kiện chính phủ Mỹ về hành động nói trên. Nhà lãnh đạo Nga cũng lập luận nước ông có quyền cắt giảm thêm số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ ở Moscow như một biện pháp trả đũa.

"Người Mỹ giảm số lượng cơ sở ngoại giao của chúng tôi - đó là quyền của họ. Nhưng nó rõ ràng vi phạm quyền sở hữu của Nga. Tôi sẽ ra lệnh cho Bộ Ngoại giao khởi kiện và chúng ta hãy xem xét tính hiệu quả của hệ thống tư pháp Mỹ vốn được ca ngợi nhiều" – Tổng thống Putin nói.

Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh Moscow vẫn đang tìm cách giải quyết những bất đồng giữa hai nước: "Tôi tin giữa chúng tôi (ông và Tổng thống Donald Trump) có thể tìm thấy một số sự thỏa hiệp về việc giải quyết các vấn đề song phương và quốc tế".



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo