Điểm dừng chân đầu tiên của ông Tập và phái đoàn Trung Quốc tại Mỹ là TP Seattle. Đêm 22-9, tại bữa tối có sự tham gia của một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Mỹ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger và Bộ trưởng Thương mại Penny Pritzker đại diện cho chính quyền Obama, ông Tập nói vắn tắt về những nội dung mà Bắc Kinh sẽ thảo luận với Washington. Các nội dung này gồm có vấn đề an ninh mạng, sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở biển Đông, nhân quyền…
Ông Tập khẳng định chính phủ Trung Quốc không tham gia vào các hoạt động trộm cắp bí mật thương mại cũng như khuyến khích hoặc hỗ trợ các hành động tương tự, đồng thời lưu ý Bắc Kinh cũng là một “nạn nhân” của tin tặc. “Chúng tôi tôn trọng các chuẩn mực kinh doanh quốc tế, không thiên vị. Chúng tôi sẽ giải quyết những mối quan tâm chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài một cách kịp thời” – ông Tập nói với những người tham dự.
Người sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba Jack Ma – có mặt trong phái đoàn Trung Quốc – phụ họa rằng ông Tập đã đúng vì đây là vấn đề không nhỏ đối với cả 2 nước. “Công ty của chúng tôi hứng chịu 19 triệu vụ tấn công mạng. Đây là vấn đề toàn cầu và 2 bên phải ngồi lại giải quyết cùng nhau” – ông Ma phát biểu.
Đây được xem là động thái trấn an các doanh nghiệp Mỹ, đối tác giàu tiềm năng của Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế.
Chương trình nghị sự giữa ông Tập và ông Obama cũng bao gồm những vấn đề nóng bỏng như phản ứng của Trung Quốc đối với cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán trong nước, hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam và chiến dịch đàn áp tham nhũng (Săn Cáo và Lưới Trời).
Về kinh tế, nhà lãnh đạo Trung Quốc tự tin nói rằng tốc độ tăng trưởng của nước này đang ở mức “ổn định” và đang trên đà bứt phá. Giải thích việc phá giá đồng nhân dân tệ khiến thị trường chứng khoán toàn cầu “đỏ lửa”, ông Tập cho biết điều này là cần thiết để mọi thứ không trở nên “hỗn loạn”.
Ông còn nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Trung - Mỹ và nhận định sẽ không bên nào được hưởng lợi nếu đối đầu nhau. “Nếu tham gia vào cuộc xung đột hay đối đầu, tất cả sẽ dẫn đến thảm họa cho hai nước. Trường hợp Trung – Mỹ hợp tác tốt, hai bên sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho sự ổn định toàn cầu và tăng cường hòa bình thế giới” – ông nói.
Cuộc thảo luận bàn tròn đêm 22-9 có rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp ưu tú Mỹ như các giám đốc điều hành của Amazon, Pepsi, Microsoft, Disney và DuPont. Ông Tập kêu gọi Washington “tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, song song với việc “giảm bớt lạnh nhạt và nghi ngờ”.
Bình luận (0)