xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Tập Cận Bình tiếp tục vắng mặt tại Davos

Hải Ngọc (Theo Bloomberg, Reuters, Los Angeles Times)

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục vắng mặt tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (còn gọi là Davos mùa hè) 2012, khai mạc ngày 11-9 tại thành phố cảng Thiên Tân.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg ngày 12-9, cựu Ngoại trưởng Úc Kevin Rudd bác bỏ những đồn đoán về sự vắng mặt của ông Tập Cận Bình: “Tôi nghĩ người ta đang quá tò mò. Tôi theo dõi chính trường Trung Quốc đã 30 năm rồi. Việc ông Tập không dự Davos là hết sức bình thường. Mọi người nên thưởng thức một ly trà đậm thật nóng và... cứ bình tĩnh”.
 
Tương tự, các doanh nhân nước ngoài dự Davos cũng tỏ vẻ không mấy quan tâm. "Tôi chưa nghe thấy chuyện gì đáng chú ý về vấn đề này. Có rất nhiều đồn đoán trong khi không có mấy thông tin đáng tin cậy. Do đó, tôi nghĩ không có gì thật sự bất thường” - ông Rafael H. Saavedra, phó chủ tịch công ty Right Scale (Mỹ), nói.
 
img
Ông Tập Cận Bình không xuất hiện đã 11 ngày. Ảnh: Bloomberg
 
Tuy nhiên, các bàn tán xung quanh sự “mất tích” hơn 10 ngày qua của ông Tập, người được cho là sẽ kế thừa Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, không hề giảm đi.
 
Kể từ khi tham dự lễ khánh thành Trường Đảng trung ương ngày 1-9, ông Tập Cận Bình đã hủy bỏ hai cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vào ngày 5-9. Tiếp đó, ông được cho là vắng mặt trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt vào ngày 10-9.
 
Giới chức và truyền thông Trung Quốc ngày 12-9 tiếp tục im lặng về sự bất thường trên. Trước đó, ngày 11-9, khi được hỏi về tình hình sức khỏe của ông Tập, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi chỉ đáp ông không có gì để nói và bảo phóng viên nên hỏi “một câu nghiêm túc hơn”.
 
Theo những thông tin đồn đoán trên mạng, ông Tập có thể đã bị đau lưng trong lúc bơi lội hoặc chơi bóng đá. Ông cũng có thể bị đột quỵ hoặc đau tim, thậm chí là nạn nhân của một vụ ám sát. Ngoài ra còn có tin đơn giản là ông đang tự ẩn mình chuẩn bị cho kỳ đại hội đảng sắp tới. Tuy nhiên, đa phần tin đồn cho rằng tình hình không quá đáng ngại và sẽ không ảnh hưởng đến kỳ đại hội đảng.
 
Tờ Los Angeles Times dẫn lời Jin Zhong, một nhà phân tích chính trị ở Hồng Kông, cho biết: “Năm nay ông Tập xuất hiện trước công chúng rất thường xuyên, cứ mỗi 1-2 ngày. Do đó, ông ấy vắng mặt tới hơn 10 ngày là sự kiện đặc biệt”.
 
Còn giáo sư Minxin Pei thuộc Đại học Claremont McKenna nhận định với Reuters: “Chắc chắn đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, bởi nếu không có gì nghiêm trọng, ông ấy đã xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia. Tuy nhiên, tôi cho rằng không có rắc rối chính trị vì ông ấy phát biểu lần cuối vào ngày 1-9, thời điểm sau khi các cuộc họp ở Bắc Đới Hà diễn ra. Nếu có sự cố, ông ấy đã không thể phát biểu”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo