xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump: Chính sách của bà Clinton dẫn đến thế chiến thứ ba

P.Nghĩa (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) - Ứng cử viên tổng thống Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm 25-10 nhận xét chính sách về Syria của bà Hillary Clinton, ứng cử viên phe Dân chủ, có thể “dẫn đến thế chiến thứ ba”.

Trong một cuộc phỏng vấn tập trung phần lớn vào chính sách đối ngoại, ông Trump cho rằng đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng quan trọng hơn so với việc thuyết phục Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức. Đáng chú ý, phát biểu này đi ngược lại chính sách lâu nay của Washington.

Ngoài vấn đề trên, tỉ phú New York còn đặt câu hỏi về cách bà Clinton sẽ đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu đắc cử. Ông cũng đổ lỗi cho Tổng thống Barack Obama khiến quan hệ với Philippines đi xuống dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, đồng thời than phiền về sự thiếu thống nhất của Đảng Cộng hòa đằng sau chiến dịch tranh cử của ông

Ngoài ra, ông Trump khẳng định sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới nếu các nhà lãnh đạo đảng nhà ủng hộ mình. “Nếu đoàn kết, chúng tôi sẽ không thua bà Hillary Clinton” – ông nói.


Ông Donald Trump phát biểu với hãng tin Reuters khi ông dùng bữa tối tại câu lạc bộ golf Trump National Doral. Ảnh: REUTERS

Ông Donald Trump phát biểu với hãng tin Reuters khi ông dùng bữa tối tại câu lạc bộ golf Trump National Doral. Ảnh: REUTERS

Về cuộc nội chiến Syria, ông Trump cảnh báo bà Clinton có thể lôi kéo Mỹ vào thế chiến thứ ba.

Nữ ứng cử viên Dân chủ trước đó kêu gọi thiết lập vùng cấm bay và “vùng an toàn” trên mặt đất ở Syria để bảo vệ các khu vực không xảy ra xung đột. Các nhà phân tích lo ngại việc bảo vệ những khu vực như vậy sẽ đẩy Mỹ vào thế đối đầu trực tiếp với máy bay chiến đấu của Nga.

Trong khi đó, trang Wikileaks tiết lộ trong một bài phát biểu năm 2013, bà Clinton từng thừa nhận thiết lập vùng cấm bay sẽ “giết chết rất nhiều người dân Syria”.

“Những gì chúng ta nên làm là tập trung vào IS, không nên tập trung vào Syria” – ông Trump phát biểu với Reuters trong khi dùng bữa tối tại câu lạc bộ golf Trump National Doral. Nếu chúng ta nghe lời bà Clinton, chúng ta sẽ tự lao đầu vào thế chiến thứ ba”.

Ông Trump giải thích Nga sở hữu vũ khí hạt nhân nên việc đối đầu trực tiếp với quốc gia này sẽ dẫn đến kết cục tồi tệ. “Chúng ta không chỉ chiến đấu với Syria mà còn cả Nga và Iran, đúng không?” – ông Trump đặt vấn đề.

Ê kíp vận động tranh cử của bà Clinton sau đó đã bác bỏ nhận xét trên. Họ lưu ý các chuyên gia an ninh lưỡng đảng Mỹ từng lên án ông Trump không xứng đáng trở thành vị tổng tư lệnh.

Hôm 25-10, bà Clinton cũng đã khuyến cáo những người ủng hộ mình không nên tự mãn khi các cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà đang dẫn trước ông Trump với khoảng cách đáng kể. Các cuộc thăm dò từ giữa tháng 10 cho thấy bà Clinton đang dẫn trước ông Trump 5% số lượt ủng hộ.

“Tôi hy vọng mọi người ra ngoài và bỏ phiếu, đừng chú ý đến các cuộc thăm dò và chớ nên tự mãn” – bà nói với cử tri ở bang Florida.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell ngày 25-10 tuyên bố ông sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton. Đáng chú ý, ông Powell là nhân vật tiếng tăm của đảng Cộng hòa, từng làm ngoại trưởng dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush. Trong khi đó, nữ ứng cử viên Dân chủ đang kêu gọi cử tri bỏ phiếu sớm bắt đầu từ tuần này ở bang Florida.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo