xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump đòi sa thải nhân viên “nói xấu” bà Clinton

Xuân Mai (Theo Fox, CNN, The Hill)

(NLĐO) – Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm 12-9 bày tỏ hy vọng bà Hillary Clinton sẽ hồi phục sau khi bị chẩn đoán viêm phổi, đồng thời tuyên bố sẽ sớm công khai chi tiết về hồ sơ y tế của mình.

Ứng viên Đảng Cộng hòa đã có phát ngôn gây bất ngờ lần đầu tiên trước thông tin bà Clinton bị viêm phổi sau khi bà cảm thấy không khỏe tại lễ tưởng niệm ngày 11-9 và phải rời đi đột ngột.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với kênh Fox News, ông Trump nói rằng: “Tôi chỉ hy vọng bà Clinton sẽ sớm hồi phục và quay trở lại đường đua, chúng ta sẽ gặp bà ấy tại cuộc tranh luận sắp tới”. Ông trùm bất động sản này cho biết đã có cuộc kiểm tra sức khỏe vào tuần trước và sẽ công khai chi tiết khi có kết quả. “Tôi nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Tôi cảm thấy tuyệt vời. Khi nhận được kết quả, tôi sẽ công bố cụ thể” – ông Trump phấn khởi.


Ông Donald Trump từng yêu cầu bà Clinton tiết lộ tình trạng sức khỏe. Ảnh: NBC NEWS

Ông Donald Trump từng yêu cầu bà Clinton tiết lộ tình trạng sức khỏe. Ảnh: NBC NEWS

Trước đó, truyền thông Mỹ cho biết các nhân viên chiến dịch tranh cử của ông Trump được yêu cầu tôn trọng sức khỏe của bà Clinton và không được có bất kỳ phát ngôn nào về vấn đề này trên mạng xã hội. Nguồn tin chiến dịch tranh cử của ông Trump nói với đài CNN rằng bất kỳ ai vi phạm sẽ bị sa thải.

Trong khi đó, ông Brian Fallon, phát ngôn viên của bà Clinton, cho biết sẽ sớm công bố thông tin về tình hình sức khỏe của bà trong những ngày tới.

Dự kiến cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và cựu Ngoại trưởng Clinton sẽ diễn ra vào ngày 26-9 tới tại Trường ĐH Hofstra ở bang New York.

Trong cuộc đua chạy nước rút vào Nhà Trắng, kết quả cuộc thăm dò hôm 12-9 cho thấy ông Trump đang dẫn trước so với đối thủ Đảng Dân chủ 15 điểm ở bang Utah. Theo cuộc thăm dò của trang mạng UtahPolicy.com, ông Trump nhận được 39% số phiếu so với con số 24% của bà Hillary. Trong khi đó, kết quả thăm dò của CNN/Reuters cho thấy cựu ngoại trưởng Mỹ vẫn dẫn trước ông Trump tại các bang như Virginia và Pennsylvania.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo