xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump không biết ông Putin là bạn hay thù

Đỗ Quyên (Theo Reuters)

(NLĐO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10-7 cho biết ông không thể nói liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin là bạn hay là kẻ thù.

Theo Reuters, khi được phóng viên hỏi về việc ông coi Tổng thống Nga Vladimir Putin là bạn hay thù, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện tại, ông chưa thể khẳng định điều này nhưng đối với ông, Tổng thống Putin là "một đối thủ cạnh tranh".

Ông Trump không biết ông Putin là bạn hay thù - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng, Việt Nam vào tháng 11-2017. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cho rằng cuộc gặp với người đồng cấp Nga có thể là phần dễ dàng nhất trong chuyến công du châu Âu sắp tới bao gồm cuộc họp NATO và chuyến thăm Anh.

Những quan điểm trên được ông Trump đưa ra trong cuộc họp báo ngày 10-7 trước khi rời Washington tới Brussels dự hội nghị thượng đỉnh NATO, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 1 tuần tại châu Âu.

Tổng thống Mỹ dự kiến tới Anh để hội đàm với Thủ tướng Theresa May và gặp Nữ hoàng Elizabeth II. Và đáng chú ý là cuộc hội đàm thượng đỉnh đầu tiên của ông Trump với người đồng cấp Putin tại Helsinki - Phần Lan đã được lên kế hoạch trong ngày 16-7.

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump lặp lại những chỉ trích của ông với các đồng minh NATO, nói rằng họ không chi đủ cho ngân sách quốc phòng, đồng thời ông còn đả động tới những căng thẳng chính trị ở Anh về kế hoạch Brexit của chính phủ. Ông nói với báo giới rằng trong số các sự kiện trong chuyến công du lần này, "thẳng thắn mà nói, cuộc gặp với ông Putin là dễ dàng nhất".

"Chúng ta có rất nhiều đồng minh, nhưng chúng ta không thể bị lợi dụng nữa. Chúng ta đang bị Liên minh châu Âu (EU) lợi dụng"- ông Trump nói, đồng thời lặp lại những tuyên bố trước đây rằng các khoản chi tiêu của Mỹ tại NATO đang "giúp họ nhiều hơn là giúp chúng ta".

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk đã lên tiếng cảnh báo Mỹ nên trân trọng đồng minh. "Mỹ đang và sẽ không có đồng minh nào tốt hơn EU"- ông Tusk nhắn nhủ Tổng thống Mỹ trên mạng xã hội Twitter hôm 10-7. Nhà lãnh đạo EC khẳng định EU chi tiêu cho quốc phòng nhiều hơn Nga và tương đương Trung Quốc. "Tiền quan trọng nhưng tinh thần đoàn kết còn quan trọng hơn"- ông Tusk nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo