xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump: Không có máy tính nào an toàn

P.Nghĩa (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump một lần nữa bảo vệ Nga trước cáo buộc nước này đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC - Mỹ).

Tỉ phú New York hiếm khi sử dụng email hoặc máy tính dù thường xuyên đăng tải thông điệp lên mạng xã hội Twitter.

Đêm giao thừa, ông Trump nói với phóng viên tại CLB Mar-a-Lago, bang Florida: “Mọi người biết không, nếu có một cái gì đó thực sự quan trọng, hãy viết nó ra và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh như truyền thống. Bởi không có chiếc máy tính nào an toàn cả”.

Không tin tưởng máy tính có thể giữ bí mật các thông tin cá nhân, ông Trump còn hoài nghi phương thức bảo vệ thông tin liên lạc trực tuyến của chính quyền Washington từ lập kế hoạch cho đến những mối quan hệ quốc tế.

Ông Trump và phu nhân Melania tại CLB Mar-a-Lago, bang Florida tối 31-12-2016. Ảnh: AP
Ông Trump và phu nhân Melania tại CLB Mar-a-Lago, bang Florida tối 31-12-2016. Ảnh: AP

Đã nhiều lần, ông gạt bỏ cáo buộc của cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga cố gắng can thiệp cuộc bầu cử Mỹ ngày 8-11 thông qua các vụ tấn công máy tính của DNC. Trong những ngày tới, ông định gặp gỡ các quan chức tình báo để tìm hiểu thêm về những cáo buộc này.

“Họ phải có kết luận chính xác vì đó là cáo buộc khá nghiêm trọng. Trước đây, thông tin tình báo của Mỹ về các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq đã không chính xác” – vị tổng thống đắc cử cho biết.

Những phát biểu nói trên được ông Trump đưa ra nhân chuyến thăm tới CLB Mar-a-Lago do ông làm chủ hôm 31-12-2016. Ông Trump đến CLB cùng 25 mật vụ và không thông báo cho cánh phóng viên.

Ông cũng khẳng định mình “biết rất nhiều” về tấn công mạng, đồng thời cho rằng rất khó để chứng minh ai chịu trách nhiệm cho một vụ tấn công máy tính cụ thể. Trong khi đó, Nga nhiều lần phủ nhận cáo buộc can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Trước diễn biến mới nhất sau khi Tổng thống Barack Obama ra lệnh trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga về nước trước ngày 1-1-2017, Moscow vẫn không đáp trả. Thay vào đó, Điện Kremlin còn “hào phóng” mới con cái của các quan chức ngoại giao Mỹ tại Nga tới tham dự một bữa tiệc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo