xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump khuyên cựu cố vấn “tránh tội”

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31-3 ủng hộ quyết định tìm kiếm quyền miễn tố của cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.

Luật sư của ông Flynn, Robert Kelner, cho biết thân chủ mình đang yêu cầu được bảo vệ nếu bị “truy tố bất hợp pháp” sau khi ra làm chứng tại các ủy ban tình báo thượng viện và hạ viện Mỹ.

Ông Flynn bị cáo buộc khai báo sai lệch về mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump và Nga sau cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak hồi cuối năm ngoái.

Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump đồng tình với quyết định của ông Flynn: “Mike Flynn nên yêu cầu quyền miễn tố vì đây là một cuộc săn lùng "phù thủy" do giới truyền thông và đảng Dân chủ giật dây”.

Thượng nghị sĩ Angus King, thành viên của ủy ban tình báo thượng viện, cho biết còn quá sớm để thảo luận về quyền miễn tố dành cho ông Flynn. Người này cũng phản pháo bình luận của ông Trump trên Twitter: Đây là nỗ lực để vén màn sự thật. Không còn nghi ngờ gì về việc người Nga đứng sau nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Ảnh: REUTERS
Cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Ảnh: REUTERS

Hồi cuối năm ngoái, cựu cố vấn thân cận của Tổng thống Trump đã gặp gỡ đại sứ Kislyak khi ông này đang giữ vai trò cố vấn an ninh quốc gia cho chiến dịch tranh cử của tỉ phú New York.

Ông Flynn sau đó buộc phải từ chức hồi tháng 2 vừa qua do không tiết lộ chi tiết cuộc thảo luận với đại sứ Kislyak về lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga cũng như khiến Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hiểu nhầm về các cuộc đối thoại trước khi ông Trump nhậm chức.

Các ủy ban của Quốc hội và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang cùng xem xét cáo buộc về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Moscow bác bỏ thông tin họ đánh cắp email của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) với mục đích tạo thuận lợi cho ông Trump giành chiến thắng.

Ông Trump (đảng Cộng hòa) cũng bác bỏ cáo buộc, đồng thời cho rằng đảng Dân chủ “gièm pha” vì ứng viên của họ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, bị mình đánh bại vào ngày 8-11-2016.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo