xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump lại trút giận lên thẩm phán

Phạm Nghĩa (Theo Independent, Yahoo, BBC)

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5-2 tiếp tục chĩa mũi dùi vào thẩm phán James Robart, người đã ra tay ngăn chặn sắc lệnh tạm cấm người từ 7 nước Hồi giáo nhập cư vào Mỹ của ông.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump quy trách nhiệm cho ông Robart và hệ thống tòa án nếu "có điều gì đó xảy ra", ám chỉ một vụ tấn công khủng bố.

“Không thể tin được một thẩm phán lại đặt đất nước chúng ta vào tình trạng nguy hiểm như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đổ lỗi cho ông ấy và hệ thống tòa án. Thật tồi tệ” - ông Trump trút giận khi đang nghỉ dưỡng tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago, bang Florida.

Ông Trump cho biết thêm tòa án Mỹ khiến công việc của Bộ An ninh Nội địa (DHS) trở nên khó khăn hơn trước.

Ông Trump tại Phòng Bầu dục. Ảnh: REUTERS
Ông Trump tại Phòng Bầu dục. Ảnh: REUTERS

Cuối tuần qua, thẩm phán Robart đình chỉ lệnh cấm tạm thời người nhập cư của ông Trump. Trên thực tế, phán quyết của ông Robart hôm 3-2 chỉ tạm thời chặn một phần sắc lệnh hành pháp của ông Trump về vấn đề nhập cảnh.

Phán quyết được cho là không phải mở lại cánh cửa để người tị nạn đổ xô vào Mỹ. Trong khi đó, quá trình rà soát thị thực vẫn đang được xúc tiến.

Chính quyền tân tổng thống Mỹ sau đó phản đối hành động này. Quyền cố vấn pháp lý Noel Francisco lập luận Washington hầu như không phải chịu ảnh hưởng bởi sự kiểm soát của tư pháp liên quan đến vấn đề nhập cư. Nghĩa là ông Trump có quyền quyết định ai có thể nhập cảnh và ở lại Mỹ.

Tuy nhiên, tòa án phúc thẩm ở TP San Francisco hôm 5-2 không đồng ý với lập luận nói trên và đã từ chối yêu cầu đảo ngược quyết định của ông Robart do Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị.

Nhân viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) tại sân bay TP Atlanta. Ảnh: EPA
Nhân viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) tại sân bay TP Atlanta. Ảnh: EPA

Sắc lệnh của ông Trump cấm tạm thời người dân 7 nước Iraq, Iran, Yemen, Syria, Libya, Sudan và Somalia nhập cảnh vào Mỹ trong 3 tháng. Người tị nạn từ 6 trong số 7 quốc gia này cũng không được phép vào Mỹ trong 4 tháng. Đồng thời, người tị nạn Syria bị cấm nhập cảnh vô thời hạn.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sắc lệnh cũng dẫn tới việc thu hồi ít nhất 60.000 thị thực, trong khi Bộ Tư pháp nói rằng con số này là 100.000.

Cùng ngày 5-2, Tổng thống Trump cho biết ông đã nói với các quan chức hải quan Mỹ rằng họ phải kiểm tra những người muốn nhập cảnh vào Mỹ “thật cẩn thận”. Trước đó, ông mô tả phán quyết của thẩm phán Robart là “vô lý” và mỉa mai người này “chỉ được cái mác thẩm phán”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo