xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phản tác dụng?

John A. Tures (chuyên gia về khoa học chính trị tại Trường ĐH LaGrange - Mỹ)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào tháng rồi khiến thế giới không khỏi ngạc nhiên khi thông báo bầu cử trước thời hạn (vào ngày 22-10).

Nhà lãnh đạo hy vọng tận dụng được sự hỗn loạn của phe đối lập để củng cố sự kiểm soát tại Hạ viện.

Tuy nhiên, có nguy cơ mọi chuyện không như ý ông Abe, như những gì Thủ tướng Anh Theresa May từng trải qua khi kêu gọi bầu cử sớm hồi tháng 6. Đảng Bảo thủ của bà May mất thế đa số tại quốc hội và phải liên minh với Đảng Hợp nhất Dân chủ Bắc Ireland, một bước lùi gây mất mặt.

Phản tác dụng? - Ảnh 1.

Thủ tướng Shinzo Abe và bà Yuriko Koike, lãnh đạo Đảng Hy vọng tại một cuộc tranh luận hôm 8-10 Ảnh: REUTERS

Rủi ro của bầu cử sớm có thể đến từ việc các đảng phái (cả cầm quyền lẫn đối lập) chưa sẵn sàng nên dễ bị tổn thương bởi sai lầm. Một nguy cơ khác là các nhà lãnh đạo đánh giá sai sự ủng hộ của người dân dành cho mình.

Thủ tướng Abe có thể nghĩ rằng mình đang dẫn đầu cuộc đua nhưng vẫn có cuộc thăm dò cho thấy nhiều cử tri chưa quyết định bỏ phiếu cho ai. Hơn nữa, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Abe còn đối mặt thách thức khi một số thành viên rời đi để lập đảng mới. Điều này có thể khiến sự ủng hộ dành cho LDP tại quốc hội giảm bớt.

Dù vậy, ông Abe vẫn có những lý do hợp lý để kêu gọi bầu cử sớm. Nhà lãnh đạo này muốn chỉnh sửa hiến pháp hòa bình để cho phép ông thực thi chính sách đối ngoại mạnh mẽ hơn nhằm đối phó Triều Tiên.

Có lẽ ông Abe cảm thấy mối đe dọa của Bình Nhưỡng có thể thúc đẩy thêm nhiều cử tri bỏ phiếu cho LDP. Một số cuộc thăm dò cho thấy LDP đang trên đường đánh bại đối thủ chính là Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ).

Nhật hiện là đồng minh quân sự của Mỹ, đồng thời là một thành viên quan trọng trong liên minh chống Triều Tiên. LDP đang có lập trường thân thiện với Mỹ trong lúc DPJ có thể không tán thành chính sách đối ngoại của Mỹ. Với mong muốn có một mặt trận thống nhất để đối phó với Triều Tiên, không có gì lạ khi Mỹ hy vọng ông Abe sẽ chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo