xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pháp chờ Liên Hiệp Quốc trước khi đánh Syria

M.Khuê (Theo AP, Reuters)

(NLĐO) – Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 6-9 khẳng định nước này sẽ chờ kết luận của thanh sát viên Liên Hiệp Quốc về cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học xảy ra tháng trước ở Syria trước khi đưa ra bất kỳ hành động quân sự nào.

“Chúng tôi sẽ chờ báo cáo từ các thanh sát viên cũng như chờ đợi kết quả bỏ phiếu của Quốc hội Mỹ “-Tổng thống Pháp phát biểu tại cuộc họp báo bế mạc Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Saint Petersburg-Nga.
 
Đồng thời, ông Francois Hollande cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nếu có vào Syria cũng chỉ giới hạn ở các mục tiêu quân sự, tránh thương vong cho người dân.
 
img
Tổng thống Pháp Francois Hollande

Đây là lần đầu tiên ông Francois Hollande cho biết sẽ chờ đợi báo cáo kết luận từ thanh sát viên Liên Hiệp Quốc. Một quan chức Pháp tiết lộ rằng thông báo được đưa ra sau cuộc thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 giữa Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và các nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Cuộc thảo luận đã thuyết phục Tổng thống Pháp nên chờ đợi.

Trước đó, bà Elisabeth Guigou-Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ Viện Pháp, cho biết chính phủ nước này không có kế hoạch để các nhà lập pháp bỏ phiếu tại Quốc hội để xem xét có tham gia quân sự vào Syria hay không.

Tổng thống Pháp Francois Hollande ủng hộ Mỹ trừng phạt chính quyền Assad vì đã tấn công bằng vũ khí hóa học vào người dân. Theo hiến pháp của Pháp, với tư cách người đứng đầu quân đội, Francois Hollande có quyền điều động quân đội và chỉ cần báo với quốc hội trong vòng ba ngày kể từ khi việc can thiệp bắt đầu. Việc bỏ phiếu tại quốc hội chỉ được tiến hành khi hành động quân sự trên kéo dài quá 4 tháng. Tuy nhiên, bà Elisabeth Guigou cho biết Pháp không hành động một mình.

Cũng trong ngày 6-9, ông Lakhdar Brahimi, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Syria tuyên bố không nước nào được quyền “thao túng luật pháp”, tiến hành cuộc tấn công quân sự chống lại Syria mà không được sự chấp thuận của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc. Ông Lakhdar Brahimi phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, sau cuộc họp với các bộ trưởng nước ngoài bao gồm Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
             
Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên tiếng kêu gọi nước ngoài không cung cấp vũ khí cho bất cứ bên nào ở Syria. Đồng thời, ông cũng khẳng định quân sự không phải là giải pháp cho cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này. Ông đánh giá cao sự hợp tác của chính phủ Syria trong việc phối hợp cùng thanh sát viên Liên Hiệp Quốc điều tra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học gây chấn động vừa qua. Dẫu kết quả điều tra có thế nào, các nước cũng phải hành động theo đúng Hiên chương Liên Hiệp Quốc trước khi quyết định hành động quân sự.
      
Mỹ và Nga không tìm được tiếng nói chung về vấn đề Syria. Ông Obama vẫn đang chờ kết quả bỏ phiếu ngày 9-9 và hiện vẫn đang kêu gọi ủng hộ việc đánh Syria. Ông cũng từ chối nhượng bộ việc các nhà lãnh đạo G20 muốn Mỹ từ bỏ kế hoạch không kích Syria. Trong khi đó, ông Putin khẳng định sẽ sát cánh cùng Syria.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo