xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pháp sẽ cấp 3 tỉ USD cho quân nổi dậy Libya

Lưu Nguyễn

Pháp có kế hoạch cung cấp khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 3 tỉ USD cho quân nổi dậy Libya trong thời gian tới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Bernard Valero cho biết hôm 26-8.

“Sau cuộc họp giữa Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Hội đồng quốc gia chuyển tiếp Libya ở Paris, chúng tôi đang đang bàn về các biện pháp viện trợ cụ thể cho Libya”, ông Valero nói với các phóng viên.
Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) thông báo hôm 26-8 rằng chính quyền lâm thời của họ đã chuyển từ Benghazi đến thủ đô Tripoli để điều hành đất nước trong lúc có nhiều lo ngại về tình trạng giết người trả thù và ngược đãi tù nhân.
Hãng tin AP ghi nhận hơn 40 xác chết được phát hiện bên trong và ngoài sân một bệnh viện bốn tầng bị bỏ trống tại khu ngoại ô Abu Salim của Tripoli. Một vài người còn sống  - có lẽ là các tay súng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi - kêu van và xin nước trong khi có những người hiếu kỳ đến xem nhưng không giúp đỡ.
img
Một số người tham gia dọn dẹp khu bệnh viện bị bỏ hoang
Ở nơi khác, hãng tin Reuters ghi nhận trường hợp hơn 10 người chết giống như bị hành quyết với đôi tay bị trói và vết thương ở đầu. Họ có vẻ giống những người biểu tình bày tỏ sự đoàn kết với ông Gaddafi lên án chiến dịch đánh bom của NATO trước đây. Một nhân viên y tế người Anh cho biết có 17 xác chết mà bà nghi ngờ là tù nhân bị lực lượng của ông Gaddafi giết. Một tù nhân cho biết ông may mắn sống sót khi các giám thị xả súng vào các bạn tù của ông lúc lực lượng nổi dậy tiến vào Tripoli.
Những hành động này trái ngược với thông báo sau cuộc họp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) của Nhóm Tiếp xúc về Libya, kêu gọi tránh hành động trả thù sau khi các quan chức dự họp được báo cáo về các vụ sát hại những người không tham gia chiến đấu. Mặt khác, Tổ chức Ân xá Quốc tế thông báo đang ghi nhận lời khai của các tù nhân và người sống sót về  tình trạng hãm hiếp, ngược đãi tù nhân hoặc giam giữ lao động nhập cư.
AU vẫn chưa công nhận quân nổi dậy Libya
 
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cho biết Liên minh Châu Phi (AU) sẽ không công nhận Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) của quân nổi dậy Libya là chính phủ hợp pháp chừng nào cuộc chiến tại quốc gia Bắc Phi này vẫn còn tiếp diễn, đồng thời kêu gọi thành lập một chính phủ chuyển tiếp đa đại diện.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo