xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phe nổi dậy Syria ra tối hậu thư

Lục San

Nga kêu gọi thực hiện kế hoạch hòa bình của Liên Hiệp Quốc để tránh xảy ra sự can thiệp quân sự vào Syria

Đại tá Qassim Saadeddine, một chỉ huy lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) của phe nổi dậy, ngày 30-5 đã gửi tối hậu thư cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và đưa ra thời hạn 48 giờ để Damascus tuân thủ kế hoạch ngừng bắn của Liên Hiệp Quốc (LHQ). Ông Saadeddine tuyên bố: “Hạn chót đến 12 giờ ngày 1-6 (giờ địa phương). Sau đó, chúng tôi sẽ không bị ràng buộc bởi các cam kết với kế hoạch hòa bình nữa và chúng tôi sẽ ra tay bảo vệ thường dân, nhà cửa và thành phố của họ”.

Tối hậu thư của đại tá Saadeddine được công bố trong một đoạn video trên internet. Trong đó, ông yêu cầu Chính phủ Syria phải thực hiện ngừng bắn ngay lập tức, rút quân đội, xe tăng và pháo binh ra khỏi các thành phố và làng mạc Syria. Ngoài ra, ông này còn đòi hỏi: “Chính phủ cũng phải cho phép đưa hàng viện trợ nhân đạo đến mọi khu vực bị ảnh hưởng và phóng thích tất cả mọi tù nhân... Chính phủ cũng cần phải tham gia cuộc đàm phán thực sự và nghiêm túc thông qua LHQ để giao quyền lực cho nhân dân Syria”.

img

Người dân Syria chôn cất các nạn nhân trong vụ thảm sát ở Houla. Ảnh: REUTERS

Thế nhưng, theo đài BBC, sau đó, tướng Riyad Asaad, Tư lệnh FSA, cho biết tối hậu thư không đặt ra thời hạn chót nào cả. Tuy nhiên, ông thúc giục đặc phái viên LHQ Kofi Annan tuyên bố kế hoạch hòa bình của ông đã thất bại.

Phóng viên BBC Paul Wood cho biết thỏa thuận ngừng bắn ở Syria chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Hầu như mọi người dân Syria đều có suy nghĩ rằng kế hoạch của LHQ không có tác dụng. Trong khi đó, xét về tương quan lực lượng, FSA được trang bị nghèo nàn và không phải là đối thủ trước vũ khí hạng nặng, xe tăng, trọng pháo của quân chính phủ.

Trong một diễn biến khác, Tổng Lãnh sự danh dự Syria ở California (Mỹ), ông Hazem Chehabi, đã từ chức để phản đối vụ thảm sát 108 thường dân ở Houla vào cuối tuần qua. Ông Chehabi đã từ chức sau khi Mỹ quyết định trục xuất nhà ngoại giao hàng đầu của Syria ở Washington sau vụ Houla.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại LHQ, ông Vitaly Churkin, kêu gọi thực hiện kế hoạch hòa bình của LHQ ở Syria để tránh xảy ra sự can thiệp quân sự tại nước này. Ông Churkin nhấn mạnh: “Cách tốt nhất để tránh những phương án thảm khốc là cố gắng thực hiện kế hoạch của ông Kofi Annan”. Theo hãng tin RIA Novosti, ông Churkin cho rằng mọi người đều phải nỗ lực trong việc này.

WHO cảnh báo về sự can thiệp của công nghiệp thuốc lá

Nhân Ngày Thế giới không thuốc lá 31-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát hành thông báo thúc giục các nhà lãnh đạo trên thế giới khôn khéo hơn nhằm chống lại sự can thiệp thô bạo của giới công nghiệp thuốc lá nhằm làm xói mòn các chính sách bảo vệ người dân khỏi tác hại của thuốc lá.

WHO nhấn mạnh rằng hiện có khoảng 6 triệu người trên thế giới chết vì thuốc lá mỗi năm và ước tính số tử vong này vào năm 2030 sẽ lên đến hơn 8 triệu người. Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan cảnh báo: “Vài năm qua, các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực này đã không e ngại theo đuổi hành động pháp lý nhằm cản trở cuộc chiến chống thuốc lá của chính quyền”.
Ngày càng nhiều nước muốn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định trong Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) hồi năm 2003 của WHO. Tuy nhiên, ngành thuốc lá cố gắng gây trở ngại cho nỗ lực này và thậm chí còn khiếu kiện chính quyền tại tòa án như trường hợp đang xảy ra tại Úc, Na Uy và Uruguay.
Giám đốc bộ phận sáng kiến không thuốc lá của WHO Douglas Bettcher khuyến cáo các nhà lãnh đạo cần chống lại những chiến thuật nói trên và sử dụng toàn bộ sức mạnh của FCTC để bảo vệ sức khỏe người dân.
Lưu Nguyễn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo