xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phiến quân Đông Ukraine chiếm mỏ than, đòi thuốc nổ

P.Nghĩa (Theo Reuters, Yahoo)

(NLĐO) – Bộ Năng lượng Ukraine vừa cho biết các phiến quân ly khai ở miền Đông Ukraine hôm 22-5 đã chiếm giữ 4 mỏ than đá trong khu vực xảy ra xung đột và yêu cầu công nhân làm việc tại đây cung cấp thuốc nổ.

Đây được xem là phát súng đầu tiên báo hiệu một cuộc tấn công toàn diện vào nền kinh tế Ukraine vốn đang suy thoái nghiêm trọng sau khi các phần tử ly khai tuyên bố tìm mọi cách để phá hoại cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 25-5 sắp tới.

Theo Bộ Năng lượng Ukraine, vụ việc xảy ra ở khu công nghiệp thành phố Lugansk và hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu phiến quân tham gia cũng như tình trạng của những người thợ mỏ bị bắt giữ. “Những kẻ khủng bố đe dọa công nhân bằng súng, buộc họ phải cung cấp chất nổ. Cơ quan An ninh Ukraine đã được huy động để thực hiện các biện pháp ứng phó cần thiết” – Bộ Năng lượng nước này cho biết trong một tuyên bố.

Được biết 4 mỏ than đá kể trên thuộc sở hữu của công ty Lysychanskugol. Trước đó, một loạt các cuộc tấn công tương tự vào 2 mỏ than đá ở khu vực Donetsk cũng đã bị lực lượng an ninh đẩy lui hôm 19-5.

 

Một phiến quân ly khai thử vũ khí tại một trạm kiểm soát bên ngoài Slaviansk hôm 18-5. Ảnh: EPA
Một phiến quân ly khai thử vũ khí tại một trạm kiểm soát bên ngoài Slaviansk hôm 18-5. Ảnh: EPA

 

Trong một diễn biến liên quan, tờ Saarbruecker Zeitung dẫn lời Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 23-5 kêu gọi Nga chấp nhận phán quyết do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đưa ra về cuộc bầu cử tổng thống Ukraine. “Tôi hy vọng Moscow sẽ tôn trọng đánh giá của OSCE và không tỏ ý nghi ngờ về uy tín của tổ chức này” – bà Merkel phát biểu.

 

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters

 

Với khoảng 1.000 quan sát viên OSCE được rải khắp Ukraine trong ngày bỏ phiếu bầu cử 25-5, bà Merkel cho rằng đây sẽ là một cuộc giám sát cử tri lớn nhất từ trước đến nay mà OSCE từng thực hiện. “Thật tiếc là Nga đã không gửi quan sát viên tới tham gia nhiệm vụ của OSCE mặc dù đã được mời” – bà Merkel cho biết thêm, đồng thời tái khẳng định cuộc bầu cử sắp tới là cực kỳ quan trọng cho sự ổn định của Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã lên án cuộc lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovich như một cuộc đảo chính - tiếp tục nghi ngờ về tính hợp pháp của cuộc bầu cử. Ông nói trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc gần đây rằng sẽ hợp lý hơn nếu Kiev tổ chức bầu cử sau một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới/

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo