xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phiến quân Syria "lừa Mỹ để lấy vũ khí"

Xuân Mai (Theo Telegraph)

(NLĐO) - Một nhóm phiến quân Syria được Lầu Năm Góc huấn luyện được cho là đã phản bội Mỹ và giao nộp vũ khí cho nhóm Mặt trận al-Nusra ngay khi trở về nước.

Các nguồn tin hôm 22-9 cho biết một nhóm tay súng thuộc Đơn vị 30, nhóm phiến quân ôn hòa được Mỹ huấn luyện, đã đầu hàng Mặt trận al-Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

Các tay súng trên đã hoàn tất chương trình huấn luyện của Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chương trình này nhằm thành lập một lực lượng trên bộ để chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Một người đàn ông tự xưng là Abu Fahd al-Tunisi, thành viên của nhóm Mặt trận al-Nusra, tuyên bố trên mạng xã hội Twitter: “Một cái tát mạnh dành cho Mỹ…nhóm tay súng từ đơn vị 30 trở về ngày hôm qua đã giao nộp vũ khí cho al-Nusra sau khi được phép đi lại tự do. Họ đã giao một số lượng lớn đạn dược, vũ khí và phương tiện đi lại”.

 


Có thông tin một nhóm tay súng Syria do Lầu Năm Góc huấn luyện đã giao nộp vũ khí cho nhóm phiến quân Mặt trận al-Nusra. Ảnh: Reuters

Có thông tin một nhóm tay súng Syria do Lầu Năm Góc huấn luyện đã giao nộp vũ khí cho nhóm phiến quân Mặt trận al-Nusra. Ảnh: Reuters

Abu Khattab al-Maqdisi, cũng tự xưng là một thành viên của al-Nusra, nói thêm là Anas Ibrahim Obaid, chỉ huy của đơn vị 30, đã giải thích với các thủ lĩnh al-Nusra rằng y đã lừa Mỹ để lấy vũ khí. Theo tên này, Anas Ibrahim Obaid hứa sẽ ra tuyên bố cắt đứt quan hệ với đơn vị 30, liên minh do Mỹ dẫn đầu và những người đã huấn luyện hắn ta.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) trước đó cho biết khoảng 75 tay súng thuộc đơn vị 30 đã vào Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 21-9 cùng 12 xe chở đầy súng máy và đạn dược.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cũng khẳng định khoảng 70 tay súng Syria tốt nghiệp chương trình huấn luyện đã trở về nước cùng một số vũ khí nhằm hoạt động như một lực lượng Syria mới chiến đấu cùng người Kurd, Sunni và các nhóm chống IS khác.

Nếu thông tin trên được xác nhận thì đây sẽ là thảm họa thứ 2 đối với chương trình đào tạo của Mỹ. Hồi tháng trước, nhóm tay súng đầu tiên được đào tạo trở về Syria đã bị tấn công khi al-Nusra xông vào trụ sở của họ và bắt cóc một số thành viên.

Những diễn biến mới nhất đã đặt thêm gánh nặng lên chương trình trị giá 500 triệu USD với mục tiêu đào tạo một lực lượng gồm 5.400 tay súng nổi dậy ôn hòa để chống IS. Tuần trước, Tướng Lloyd Austin, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, thừa nhận chỉ có một số ít các tay súng "tốt nghiệp" thật sự đang chiến đấu tại Syria.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo