xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines bác lệnh cấm của Trung Quốc

Hoàng Phương

Trung Quốc sẽ thực thi lệnh cấm đánh bắt cá tại các khu vực phía Bắc biển Đông từ ngày 16-5 đến 1-8

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario hôm 14-5 tuyên bố nước này không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Đông mà Trung Quốc sắp thực thi. Theo GMA News, Ngoại trưởng Rosario khẳng định: “Philippines không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc vì đây là sự xâm phạm vùng kinh tế đặc quyền của Philippines. Chúng tôi sẽ thực thi quyền hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của mình theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển”.

img

Người dân Philippines phản đối Trung Quốc trong cuộc tuần hành ở Manila hôm 11-5. Ảnh: AP

Mặt khác, trong một tuyên bố riêng biệt, Bộ Ngoại giao Philippines cho rằng nước này cũng có thể ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trong một khoảng thời gian nhất định để bảo vệ nguồn tài nguyên này. Dù vậy, người phát ngôn bộ này cho biết hiện chưa rõ thời điểm áp đặt lệnh cấm.

Trước đó một ngày, Tân Hoa Xã đưa tin Trung Quốc sắp thực thi lệnh cấm đánh bắt cá trong vòng 2 tháng rưỡi tại các khu vực phía Bắc biển Đông, trong đó có khu vực đang xảy ra tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và Manila. Người phát ngôn Cục Quản lý Ngư nghiệp Trung Quốc cho  biết lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 16-5 đến 1-8 năm nay và được áp dụng với cả ngư dân Trung Quốc và nước ngoài. Những ai vi phạm sẽ bị tịch thu tàu thuyền và số cá đánh bắt được. Riêng ngư dân Trung Quốc nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền và rút giấy phép đánh cá.

Đây là lệnh cấm đánh bắt cá thường niên vào mùa hè được Trung Quốc đưa ra từ năm 1999 đối với những vùng biển mà nước này tuyên bố chủ quyền. Lệnh cấm này có mục tiêu bề ngoài là bảo vệ hệ sinh thái và tài nguyên biển.

Lệnh cấm năm nay được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Philippines đang căng thẳng vì cuộc tranh chấp chủ quyền đảo Hoàng Nham (bãi cạn Scarborough) ở biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines gần đây đã tiếp xúc ngoại giao trở lại với Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc đối đầu kéo dài hơn 1 tháng qua ở khu vực tranh chấp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi xác nhận thông tin này nhưng không bình luận gì thêm.
Thay vào đó, ông Hồng Lỗi lặp lại khẳng định chủ quyền đối với đảo Hoàng Nham và kêu gọi Philippines không có hành động gì làm tình hình thêm phức tạp và lan rộng. Trong khi đó, theo website inquirer.net, Ngoại trưởng Philippines Rosario cũng thừa nhận hai bên đã nối lại tiếp xúc nhưng không kỳ vọng vào khả năng sớm đạt được một giải pháp lâu dài cho cuộc tranh chấp.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo