xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines bắt 18 “thổ phỉ cát đen” Trung Quốc

H.Bình (Theo Sina)

(NLĐO) – Bộ Tư pháp Philippines ngày 6-8 cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 18 người đàn ông Trung Quốc vì nghi ngờ khai thác cát đen trái phép ở thị trấn ven biển Aparri của tỉnh Cagayan.

Các nhà chức trách cho biết hoạt động khai thác trái phép magnetite, còn được gọi là cát đen, ngày càng tăng. Đây là một loại quặng sắt mà các nhà máy thép của Trung Quốc có nhu cầu rất lớn.

Các nhân viên điều tra của Bộ Tư pháp Philippines đã đột kích 2 khu mỏ của Công ty thương mại và khai khoáng Hoa Hạ của Trung Quốc tại Aparri hồi tuần trước, bắt giữ 18 nhân viên của công ty này. Theo phát ngôn viên Bộ Tư pháp Alex Lactao, công ty Trung Quốc có giấy phép khai thác magnetite từ một con sông gần đó nhưng không phải từ bờ biển. Theo luật pháp Philippines, việc khai thác bất kỳ loại khoáng sản nào ở vị trí cách bờ biển 200 m là bất hợp pháp.

img
Các nhà chức trách Philippines cho biết hoạt động khai thác trái phép cát đen ngày càng tăng.
Ảnh: 21CN.COM

Khi các nhà chức trách Philippines ập vào, 9 công dân Trung Quốc đang đào bới và xử lý magnetite trong khu vực cấm. 9 người nữa bị bắt tại một bãi biển gần đó, nơi họ đang xây dựng một nhà máy đãi magnetite. Những người bị bắt giữ tại Aparri thiếu các giấy phép cần thiết để hoạt động tại Philippines và có thể đối mặt với các cáo buộc hình sự khác. Ông Lactao nói thêm rằng nhóm người Trung Quốc đã được chuyển cho Cục Di trú.

Lực lượng truy quét đã thu giữ tất cả các thiết bị khai thác từ 3 địa điểm cũng như 1.500 tấn magnetite được khai thác tại Aparri. Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines hiện chưa đưa ra bình luận nào về các thông tin trên.
 
Ngoài ra, Bộ Tư pháp Philippines cũng mở một cuộc truy quét thứ 3 ở đô thị San Vicente cũng ở miền Bắc hôm 3-8 nhưng địa điểm này trước đây do một công ty khác của Trung Quốc điều hành, hiện bị bỏ hoang.

Các tổ chức môi trường cho biết việc khai thác magnetite trái phép đã làm tổn hại cho các bờ biển của Philippines do bị xói mòn. Họ cáo buộc các công ty khai mỏ quy mô nhỏ, hầu hết của Trung Quốc và thường thông đồng với giới chức chính phủ địa phương, là thủ phạm của sự tàn phá này. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo