xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines cần 2 năm tái thiết sau siêu bão

H.Bình (Theo BBC, CBS, ABS-CBN)

(NLĐO) – Một nhà ngoại giao cấp cao hôm 13-11 nói rằng Philippines không chỉ cần anh hùng mà là những siêu nhân để giúp chăm lo cho người nghèo và bắt đầu công cuộc tái thiết sau bão Haiyan - một công việc ông ước tính sẽ mất hai năm.

Chính phủ Philippines cho biết nước này đang phải đối diện với những thách thức to lớn chưa từng có trong công tác cứu trợ sau bão Haiyan. Thư ký Nội các Rene Almendras nói chính phủ chịu tác động mạnh mẽ vì trận bão được cho là thuộc loại lớn nhất trong lịch sử. Con số người chết chính thức đang ở mức trên 2.200 người nhưng các quan chức địa phương, nhân viên cứu trợ nói con số này có thể sẽ tăng cao hơn rất nhiều.

Các máy bay quân sự Mỹ đã tới sân bay bị bão tàn phá ở Tacloban và chuyển đồ cứu trợ của Chương trình Lương thực thế giới bằng trực thăng. Một bệnh viện dã chiến Pháp-Bỉ đã được dựng lên. Nhiều người đã rời khỏi thành phố Tacloban. Những người ở lại hết sức hoảng sợ không chỉ bởi lương thực đang cạn kiệt mà còn vì tình trạng không pháp luật. Ngày 13-11, nhiều người kể rằng có tiếng súng nổ trên đường phố và một thiếu niên bị đâm vào bụng.

img
Hàng trăm người dân kiẹt sức tụ tập tại sân bay chờ mong hàng cứu trợ. Ảnh: AP

img
Thi thể người chết vẫn còn hiện diện trên đường phố ở Tacloban. Ảnh: AP

Hơn 3.000 người dân Tacloban xô đẩy, chen lấn và van nài để được lên máy bay vận tải quân sự chở người dân ra khỏi thành phố bị tàn phá, gây ra cảnh hỗn loạn kinh hoàng. Chỉ có vài trăm người lên được máy bay, số còn lại vẫn phải chờ đợi tại Tacloban, vốn bị bao phủ bởi mùi của chết chóc.
 
Thế nhưng, người phát ngôn cảnh sát Reuben Sindac phủ nhận tình trạng vô kỷ luật ở Tacloban, nói với đài BBC có rất nhiều tin đồn và thông tin sai lạc lan rộng khi nhiều người đang trong tình trạng mất bình tĩnh.

Ông Almendras tin rằng chính quyền Manila “đang làm rất tốt” việc xử lý khủng hoảng, nhất là khi cơn bão xảy ra chỉ vài tuần sau một trận động đất lớn xảy ra cũng chính tại khu vực này. “Đây là chiến dịch hậu cần lớn nhất trong lịch sử Philippines, chúng tôi chưa từng chứng kiến điều gì tương tự trước đó” - ông Almendras nói.

img
Những người ở lại hết sức hoảng sợ không chỉ bởi lương thực đang cạn kiệt mà còn vì tình trạng không pháp luật.
Ảnh: REUTERS

Các quan chức theo dõi tình trạng thảm họa tại Philippines xác nhận tính đến ngày 13-11, số người thiệt mạng là 2.275 và có 3.665 người bị thương. Hơn 80 người được cho là mất tích. Tuy nhiên, một nghị viên tại đảo Leyte cho rằng chính phủ đang đưa ra những ước tính thận trọng số người chết “để không tạo ra sự cảnh báo chưa đúng thời điểm”.

Philippines đưa con số những người bị ảnh hưởng ít nhất 8 triệu người nhưng Văn phòng Điều phố Cứu trợ Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) nói 11,3 triệu người cần được cung cấp nhu yếu phẩm. Trong ngày 13-11, Ủy ban Thiên tai Khẩn cấp của Anh (DEC) quyên được 13 triệu bảng trong vòng 24 giờ đầu tiên. Các tàu hải quân của Mỹ và Anh được gửi tới Philippines và một số nước cam kết hàng triệu USD cứu trợ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo