xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines: Nửa thủ đô Manila chìm trong nước

Đỗ Quyên (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO)- Những trận mưa xối xả nhấn chìm một nửa thủ đô Manila của Philippines trong biển nước, làm ít nhất 16 người thiệt mạng đồng thời cuốn trôi hàng loạt nhà cửa, hủy hoại cầu đường và gây sạt lở đất.

Ở thủ đô Manila, nhiều người phải leo lên nóc nhà lánh tạm trong khi nước lũ ngày càng dâng cao. Ở một số khu vực của thủ đô có dân số 15 triệu người này, nước lũ dâng cao chạm ngưỡng báo động của trận lũ tồi tệ nhất trong lịch sử nước này đã cướp đi sinh mạng hàng trăm người ba năm trước đây.
 
img
Lên nóc nhà chờ người tới cứu


img
Rủ nhau lên nóc nhà lánh tạm


img
Đồ đạc quý giá phải giữ trong bịch ni-lông...


img



img
Đội cứu hộ giải cứu người gặp nạn. Ảnh: Reuters



Ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó 9 người trong một gia đình chết vì trận lở đất tại khu nhà ổ chuột ở Quezon, phía bắc Manila. Một tài xế xe buýt cùng 6 người khác được xác nhận chết đuối tại trung tâm Manila.

“Lúc này chúng tôi đang thực hiện những chiến dịch giải cứu quy mô lớn”, Giám đốc Văn phòng dân quân Edgardo Ollet cho biết, đồng thời cảnh báo rằng số người thương vong có thể tăng lên vì nhiều người không chịu chấp hành yêu cầu sơ tán.
 
img
Nếu đi dép bơi thì có thể bị mất...


img


img
Chiếc ô tô chìm trong nước lũ

Thời tiết xấu do mùa mưa đến ở tây nam nước này và cơn bão Saola đã tấn công Manila và khu vực xung quanh hơn 1 tuần qua, cướp đi sinh mạng của ít nhất 69 người.

Các nhà khí tượng cho biết hơn một nửa lượng mưa thường thấy trong tháng tám đã đổ xuống thành phố Manila trong 24 giờ qua, đồng thời cảnh báo mưa có thể vẫn tiếp tục trong ngày hôm nay (8-8).
 

img



img



img



img



img



img



img
Một số hình ảnh trận lũ

Trận lụt kinh hoàng năm nay gợi nhớ tới thảm họa tương tự hồi tháng 9 năm 2009 khi 464 người thiệt mạng và 80% diện tích thủ đô Manila bị ngập khi cơn bão Ketsana đổ vào Philippines. Cơ quan khí tượng Philippines cho biết cơn bão lần này gần đạt mức kỷ lục của năm 2009, tuy nhiên trận bão ba năm trước nguy hiểm hơn bởi nó đổ bộ bất ngờ trong khi năm nay có sự chuẩn bị ứng phó tốt hơn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo