xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines tự tin trong vụ kiện Trung Quốc

Huệ Bình

Từ ngày 7 đến 13-7, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại The Hague - Hà Lan lắng nghe Philippines trình bày quan điểm trong vụ nước này kiện các tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc trên biển Đông.

Tham gia điều trần là hàng loạt quan chức cấp cao từ cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp Philippines. Được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm, dẫn đầu là luật sư nổi tiếng thế giới Paul Reichler (người Mỹ), Manila tuyên bố sẵn sàng chứng minh rằng Bắc Kinh đã lập luận sai trong vụ tranh chấp.

Trong một tuyên bố lập trường đưa ra vào ngày 7-12-2014, Trung Quốc nói vấn đề cơ bản là ai sở hữu những hòn đảo trong diện tranh chấp ở biển Đông. Điểm mấu chốt của vấn đề, theo Bắc Kinh, là về lãnh thổ chứ không phải về biển. Với lập luận này, Trung Quốc cho rằng vụ kiện của Philippines nằm ngoài phạm vi của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

 

Hình ảnh chụp Đá Tư Nghĩa (trên), Đá Châu Viên (dưới) trước khi Philippines nộp đơn kiện Trung Quốc hồi tháng 1-2013 và trong năm 2015 Ảnh: GOOGLE EARTH
Hình ảnh chụp Đá Tư Nghĩa (trên), Đá Châu Viên (dưới) trước khi Philippines nộp đơn kiện Trung Quốc hồi tháng 1-2013 và trong năm 2015 Ảnh: GOOGLE EARTH

 

Trái lại, Philippines sử dụng UNCLOS làm cơ sở cho đơn kiện của mình chống lại Trung Quốc trước PCA. “Nếu PCA quyết định họ có quyền tài phán đối với vụ kiện, Philippines sẽ được yêu cầu trình bày luận cứ về những giá trị của vụ kiện vào một ngày khác” - Bộ Ngoại giao Philippines cho biết. Khi đó, nước này sẽ yêu cầu PCA phán quyết đường lưỡi bò của Trung Quốc là phi pháp.

Về phần mình, Trung Quốc tuy tuyên bố không tham gia vụ kiện trên nhưng lại đang có những nỗ lực vận động hành lang để đối phó. Trước thềm phiên điều trần trên, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Triệu Giám Hoa ngày 6-7 một lần nữa đề nghị Manila cân nhắc đàm phán trực tiếp.

Theo các chuyên gia pháp lý và nhà ngoại giao, Bắc Kinh có lý do lo ngại vì bất kỳ phán quyết nào có lợi cho Manila sẽ giáng một đòn mạnh vào uy tín của nước này, đồng thời có thể thúc đẩy những nước khác có tuyên bố chủ quyền ở biển Đông hành động tương tự.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo