xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Qatar bị hàng loạt nước cắt quan hệ ngoại giao

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) - Ả Rập Saudi, Ai Cập, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vì “làm mất ổn định khu vực”.

Đài BBC (Anh) hôm 5-6 cho biết 4 quốc gia nói trên cáo buộc Qatar hỗ trợ các nhóm khủng bố, gồm tổ chức "Anh em Hồi giáo" tại Ai Cập.

Hãng tin SPA của Ả Rập Saudi thông báo Riyadh đã đóng cửa biên giới, cắt đứt liên lạc qua đường bộ, đường biển và đường hàng không với Doha. Trong một tuyên bố, Ả Rập Saudi nói động thái này nhằm "bảo vệ an ninh quốc gia khỏi các mối đe dọa khủng bố và cực đoan", đồng thời kêu gọi tất cả các nước anh em làm theo.

Ai Cập cũng đóng cửa không phận và cảng biển, không cho tàu thuyền và máy bay Qatar tiếp cận. Còn UAE lệnh cho các nhà ngoại giao Qatar phải về nước trong vòng 48 giờ. Theo hãng tin WAM, Abu Dhabi cáo buộc Doha "ủng hộ và tài trợ cho các tổ chức khủng bố, cực đoan và tôn giáo".

Riêng Bahrain cho biết họ cắt đứt quan hệ với Qatar vì "an ninh và sự ổn định của đất nước bị ảnh hưởng" cũng như bị can thiệp vào công việc nội bộ.

Liên minh Ả Rập chống phiến quân Houthi tại Yemen do Ả Rập Saudi dẫn đầu đã trục xuất Qatar khỏi nhóm vì "hỗ trợ các tổ chức Hồi giáo cực đoan như Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria".

Qatar bị hàng loạt nước cắt quan hệ ngoại giao - Ảnh 1.

Quốc vương Qatar Tamim Bin Hamad Al-Thani. Ảnh: NEW FIRST

Đây được xem là hành động chưa có tiền lệ và thể hiện sự rạn nứt chưa từng thấy trong nhóm các nước Vùng Vịnh giàu có - đồng thời la đồng minh của Mỹ. Suốt một thời gian dài, Doha phải đối mặt với nhiều cáo buộc tài trợ cho khủng bố và phá hoại an ninh khu vực. Một trong số đó là sự ủng hộ của quốc gia vùng Vịnh này dành cho các nhóm phiến quân chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Một số cá nhân người Qatar cũng bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì hoạt động gây quỹ cho khủng bố. Trong những tuần gần đây, truyền thông Mỹ liên tục chỉ trích Qatar về việc hỗ trợ kinh phí cho các nhóm cực đoan.

Cựu thủ lĩnh phong trào Hamas (Palestine) Khaled Meshaal, được cho là đang trú ẩn tại Qatar. Ngoài ra, năm 2013, phong trào Taliban Afghanistan cũng mở chi nhánh tại Doha.

Dự kiến năm 2022, Qatar sẽ là nước đăng cai sự kiện thể thao toàn cầu World Cup. Nước này cũng sở hữu căn cứ không quân Al-Udeid được liên quân Mỹ sử dụng để tiến hành các chiến dịch quân sự trong khu vực.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo