xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quân đội Thái phủ nhận bắn cảnh sát

Hải Ngọc (Theo Bangkok Post, Nation)

(NLĐO) – Thiếu tướng Varah Boonyasit, chỉ huy Đơn vị số 1, bác bỏ thông tin quân đội đã bắn vào cảnh sát trong cuộc đụng độ trên cầu Phan Fah ở Bangkok hôm 18-2, làm chết 5 người và bị thương 72 người.

Nhiều cư dân mạng Thái Lan không ngừng suy đoán về những người đàn ông không rõ danh tính sử dụng vũ khí giữa lúc cảnh sát và người biểu tình chống chính phủ đang giằng co trên cầu Phan Fah.

Những vũ khí này sau đó được xác định là lựu đạn M79, súng trường bắn tỉa và súng ngắn. Phía Trung tâm Duy trì hòa bình và trật tự (CMPO) cho hay chưa rõ những người sử dụng.

CMPO nhấn mạnh cảnh sát chỉ dùng dùi cui, đạn cao su và khiên che. Nhiều đoạn video trên mạng cho thấy cảnh sát gục ngã xuống đất khi lựu đạn bị ném về phía họ.

 

Cảnh sát và người biểu tình đối mặt trên cầu Phan Fah ngày 18-2. Ảnh: Bangkok Post
Cảnh sát và người biểu tình đối mặt trên cầu Phan Fah ngày 18-2. Ảnh: Bangkok Post

 

Cảnh sát nghỉ mệt trên cầu Phan Fah. Ảnh: Bangkok Post

Cảnh sát nghỉ mệt trên cầu Phan Fah. Ảnh: Bangkok Post

 

Trong số 5 người thiệt mạng có cảnh sát Pianchai Parawat, 45 tuổi. Tướng Varah quả quyết: “Cái chết của ông ấy không liên quan gì đến binh sĩ cả”. Theo ông, các binh lính có mặt ở hiện trường là do được lệnh giúp đưa người bị thương đến nơi an toàn và phối hợp với cứu hộ, bệnh viện. Nguyên tắc dành cho họ là “không được đứng về bên nào”.

Bất chấp hiểu lầm, binh lính vẫn tiếp tục chốt chặn ở những điểm nóng có thể phát sinh bạo lực để giúp đỡ mọi người và sẽ làm nhiệm vụ mà không đem theo vũ khí, theo ông Varah.

Trong khi đó, Tòa án Dân sự Thái Lan hôm 19-2 ra phán quyết cấm chính phủ tạm quyền lạm dụng sắc lệnh khẩn cấp để cản trở quyền hội họp hợp hiến của người dân.

Cụ thể hơn, CMPO không được dùng vũ lực để giải tán người biểu tình, không được tịch thu các loại hóa chất dùng cho mục đích cá nhân cũng như dỡ bỏ các rào chắn hay cấm người biểu tình tuần hành trên đường. Ngược lại, chính phủ và CMPO không được phong tỏa đường phố khi tiến hành các chiến dịch.

Tuy nhiên, tòa cũng bác đề nghị của cựu nghị sĩ đảng Dân chủ (DP) Thaworn Saeniam đòi dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp được chính phủ tạm quyền ban bố từ ngày 21-1 và kéo dài 60 ngày.

 

Người biểu tình tuần hành đến trước văn phòng tạm thời của Thủ tướng Yingluck Shinawatra hôm 19-2. Ảnh: Bangkok Post

Người biểu tình tuần hành đến trước văn phòng tạm thời của Thủ tướng Yingluck Shinawatra hôm 19-2.

Ảnh: Bangkok Post

 

Đây được xem là thắng lợi lớn của người biểu tình. Hiện chưa rõ phán quyết trên tác động thế nào tới lệnh bắt giữ các thủ lĩnh biểu tình với cáo buộc vi phạm sắc lệnh tình trạng khẩn cấp.

Cũng trong ngày 19-2, thủ lĩnh PD Abhisit Vejjajiva cho rằng lối thoát duy nhất hiện nay cho bế tắc chính trị Thái Lan là chọn ra một thủ tướng lâm thời được các bên chấp thuận. Người này sẽ nắm quyền trong một thời hạn nhất định cho đến khi cuộc bầu cử mới được tiến hành.

Trong một diễn biến khác, hơn 180 người biểu tình bị bắt giữ ngày 18-2 đã được trả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh. Tuy nhiên, đề nghị trả tự do cho 2 thủ lĩnh biểu tình bị bác bỏ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo