xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quân nổi dậy kiểm soát 95% thành phố Tripoli

Thu Hằng (Theo AP)

(NLĐO)- Quan chức ngoại giao thuộc quân nổi dậy Libya tại London, Mahmud Nacua cho hay giao tranh tiếp tục nổ ra dữ dội tại thủ đô Tripoli và phe nổi dậy đã kiểm soát 95% thành phố này.

Ông Mahmud Nacua khẳng định vẫn còn những người quyết chiến đấu đến cùng vì chế độ Gaddafi nhưng quân nổi dậy đang tiến gần tới chiến thắng cuối cùng.
 
img
Quân nổi dậy đã kiểm soát 95% thành phố Tripoli

Ông này nói rằng họ vẫn chưa tìm thấy đại tá Gaddafi, nhưng “quân nổi dậy sẽ lật từng hòn đá để tìm và bắt ông Gaddafi phải đối mặt với tòa án vì tội ác của mình”.

Theo AP, giao tranh dữ dội đã xảy ra tại quanh dinh thự của nhà lãnh đạo Libya Gaddafi sáng 22-8 khi xe tăng của quân nổi dậy đã có mặt tại dinh thự Bab al-Aziziya của Đại tá Gaddafi vào sáng sớm và bắt đầu khai hoả.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế lên tiếng kêu gọi nhà lãnh đạo Gaddafi trong khi cư dân Tripoli xuống đường tổ chức ăn mừng tại Quảng trường Xanh, địa điểm mang tính biểu tượng của chính quyền Gaddafi.
 
img
Trong lúc tiến vào trung tâm Tripoli, quân nổi dậy gặp ít sự kháng cự... Ảnh: Reuters
 
img
 ...và chiếm được một khu căn cứ quân sự. Ảnh: AFP
 
img
NATO tiếp tục ném bom ở thị trấn Maya gần Tripoli. Ảnh: AP
 
Ông Mohammed Abdel-Rahman, hiện đang ở Tripoli, cảnh báo rằng vẫn còn những đội phản kháng trung thành với đại tá Gaddafi, và chừng nào ông Gaddafi vẫn chưa từ bỏ thì “nguy hiểm vẫn còn hiển hiện ở Libya”.

Ông Moammar al-Warfali, người sống gần đại bản doanh Bab al-Aziziya, cho biết xuất hiện một số xe tăng thuộc lực lượng của ông Gaddafi, đây là những chiếc xe tăng ít ỏi không rời khỏi thủ đô hoặc đầu hàng.

Một phóng viên của hãng tin AP tại khách sạn Rixos gần đó, nơi các nhà báo quốc tế nghỉ lại, có thể nghe thấy các vụ nổ lớn và tiếng súng từ phía dinh thự.
 
img
Quân nổi dậy tiến vào Maya, từ đó tràn vào Tripoli. Ảnh: Reuters
 
img
Quân nổi dậy lũ lượt kéo về Tripoli. Ảnh: Reuters
 
Trước tình hình ngày càng nóng bỏng ở Libya, thế giới đã có các phản ứng khác nhau. Tổng thống Mỹ Obama hôm 22-8 tuyên bố: Ông Gaddafi phải “thừa nhận một thực tế rằng ông ta không còn kiểm soát Libya. Ông ta phải từ bỏ quyền lực mãi mãi”.
 
Ông Obama khẳng định nhà lãnh đạo Gaddafi cần từ bỏ quyền lực để tránh đổ máu thêm, và kêu gọi quân nổi dậy Libya dẫn dắt đất nước qua giai đoạn chuyển tiếp bằng cách tôn trọng quyền của người dân, hạn chế thương vong, bảo vệ các thể chế nhà nước, hướng tới một nền dân chủ công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi người.
 
Trong khi đó Thủ tướng Úc Julia Gillard kêu gọi nhà lãnh đạo Moammar Gaddafi thôi cản trở con đường của người dân Libya, và khẳng định nhà lãnh đạo hơn 41 năm này phải đối mặt với tòa án quốc tế vì vi phạm nhân quyền.
 
Thủ tướng Anh David Cameron đã cắt ngắn kỳ nghỉ hè cùng gia đình ở Cornwall (Anh) để trở về thủ đô London dự một cuộc họp cùng Hội đồng an ninh quốc gia về tình hình Libya diễn ra vào 9 giờ GMT (16 giờ theo giờ Việt Nam) ngày 22-8.
 
Ông Cameron tuyên bố “ngày tàn đã đến gần đối với Gaddafi” và nhà lãnh đạo Libya “đã phạm phải các tội ác chống lại người dân Libya và phải ra đi để tranh gây thêm tổn thương cho người dân vô tội”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo