xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quân Syria tiến vào thành trì IS

Cao Lực (Theo Reuters, Rudaw)

(NLĐO) - Lực lượng Syria do Nga hậu thuẫn thông báo đã tiến vào TP Raqqa sau khi đánh bại các tay súng IS trong cuộc chiến khốc liệt diễn ra hôm 3-6.

Quân đội trung thành với Tổng thống Bashar Assad đang nhanh chóng tiến vào thành trì Raqqa của IS (tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng) sau khi tuyên bố chiếm được Zakiyah, khu vực chiến lược nằm giữa giữa TP Raqqa và Hama.

Lực lượng Syria cũng cho hay đã tái chiếm hơn 35 km tuyến đường đến Raqqa trong vòng 2 ngày. Theo tờ al–Akhbar (Ả Rập), mục tiêu sắp tới của quân đội Syria, được hỗ trợ bởi chiến đấu cơ Nga, là đánh vào thị trấn Tabqa nằm cách Raqqa 50 km. Thị trấn Tabqa bị IS chiếm giữ từ tháng 8-2014, buộc quân đội Syria phải rút khỏi tỉnh Raqqa khi đó.

Trong khi đó, Nga vẫn đang ráo riết không kích gần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực đánh phá nguồn dầu buôn lậu của IS. Một đoạn video được công bố bởi Bộ Quốc phòng Nga tuần này cho thấy chiến đấu cơ Su-34 ném bom phá hủy một nhà máy lọc dầu mà IS chiếm gần thành phố Ras al-Ayn của Syria.


Quân Syria tiến vào thành trì Raqqa. Ảnh: Reuters

Quân Syria tiến vào thành trì Raqqa. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, lực lượng người Kurd YPG cùng Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được hậu thuẫn bởi các cuộc không kích của Mỹ đã tái chiếm được khu vực chiến lược Manbij. Đây là khu vực then chốt trên tuyến đường tiếp tế chính của IS qua biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, máy bay liên quân do Mỹ dẫn đầu đã cung cấp đạn dược và vũ khí cho quân nổi dậy Syria chống IS gần thị trấn Marea ở tỉnh Aleppo. Đây là khu vực đụng độ bạo lực giữa các lực lượng nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn và phiến quân IS.

Hôm 3-6, Hải quân Mỹ từ Địa Trung Hải cũng thực hiện cuộc không kích tiêu diệt nhiều mục tiêu IS ở Syria và Iraq. Đây là cuộc không kích từ biển đầu tiên mà Mỹ thực hiện kể từ sau chiến tranh Iraq. Cụ thể, các chiến đấu cơ của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S Truman sau khi tàu này tới Địa Trung Hải thông qua kênh đào Suez.

Máy bay F/A-18E Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S. Truman hôm 3-6. Ảnh: Reuters
Máy bay F/A-18E Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S. Truman hôm 3-6. Ảnh: Reuters

Cuộc tấn công quyết định chống IS ở Syria lúc này diễn ra cùng lúc với chiến dịch quân sự tái chiếm TP Fallujah từ tay IS của quân đội Iraq. Mặc dù chiến dịch quân sự của Iraq đang bị đình trệ do lo ngại IS dùng hàng ngàn người dân làm lá chắn sống song nhiều nguồn tin khẳng định Iraq vẫn tự tin sẽ chiếm lại thành phố trong vòng 1 tuần.

Ở một diễn biến khác, lực lượng Peshmerga người Kurd tối 3-6 đã ngăn chặn được 2 cuộc tấn công liên tiếp của phiến quân IS nhắm vào 2 ngôi làng ở khu vực Khaziz nằm ở phía Đông Nam thành trì Mosul - Iraq. Hai tên lính IS bị bắt sống và hơn 100 tên, trong đó có 1 tên thủ lĩnh cấp cao, bị tiêu diệt trong 2 cuộc tấn công này.

Hai cuộc tấn công trên có thể là một động thái trả thù của phiến quân IS bởi trước đó, vào hôm 30-5, lực lượng Peshmerga đã giải phóng 9 ngôi làng ở khu vực Khaziz, tiêu diệt hơn 140 tay súng IS.


Lực lượng Peshmerga. Ảnh: Rudaw

Lực lượng Peshmerga. Ảnh: Rudaw

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo