Ông Nambar Enkhbayar. Ảnh: EPA
Bản án dành cho ông Enkhbayar từ 7 năm tù giảm còn 4 năm theo luật ân xá mới ban hành. Trước tòa, bị can một mực kêu oan: “Tôi từng giữ các chức vụ TT, thủ tướng và chủ tịch quốc hội. Tôi không thể ngờ bị kết tội oan ức như vậy. Tôi không sợ bất cứ ai. Tôi sẽ đấu tranh đến cùng cho công lý và cho một nước Mông Cổ mới”.
Luật sư bào chữa cho ông tuyên bố sẽ kháng cáo sau khi thân chủ chỉ trích các công tố viên không đủ bằng chứng kết tội và vụ án này có động cơ chính trị nhằm hủy hoại sự nghiệp chính trị của ông để phục vụ quyền lợi của các đối thủ mưu toan gạt bỏ ông khỏi chính trường.
Bà Onon Tsolmon, vợ ông Enkhbayar, tiết lộ với phóng viên Tân hoa xã, ngoài án tù 4 năm, bị can còn bị tịch thu một số tài sản bị coi là phi pháp trị giá 1 triệu USD.
Theo hãng Reuters, vụ án gây chia rẽ dư luận Mông Cổ và có thể ảnh hưởng tiêu cực tới chính trường vì Đảng MPRP của ông Enkhbayar tham gia liên minh với Đảng Dân chủ cầm quyền để có đa số ghế ở quốc hội.
Bình luận (0)