xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Săn trộm hổ, một người Việt bị kết án tại Thái Lan

T.Sương

(NLĐO) - Tin từ Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã cho hay, Thái Lan vừa kết án từ 4 - 5 năm tù dành cho hai đối tượng săn trộm hổ, trong đó có một người Việt và một người Thái.

Trước đó, được sự hỗ trợ của người dân địa phương, hai kẻ săn trộm này đã bị bắt với nhiều vật chứng như trong điện thoại của hai kẻ săn trộm thú có ảnh hai đối tượng nay ngồi trên xác một con hổ, tay cầm súng. Bên cạnh đó, bẫy ảnh tự động đặt trong khu bảo tồn của Thái Lan cũng đã chụp được hình con hổ nói trên khi còn sống.
 
img
Kẻ săn trộm (người Việt) bị bắt giữ
 
Trong khoảng thời gian từ tháng 1-2010 đến 6-2011, đã có 11 con hổ bị giết trong các khu rừng của Thái Lan. TS Scott Roberton, Giám đốc chương trình Việt Nam của Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã, nhấn mạnh  Việt Nam đang trở thành thị trường và điểm trung chuyển lớn trong các đường dây buôn bán động vật hoang dã quốc tế.
 
img
Tang vật của vụ trộm hổ ở Thái Lan

Đã từng có khá nhiều người Việt  bị bắt và xử tù vì tội săn bắn và buôn bán động vật hoang dã trái phép tại nhiều nước. Đặc biệt năm 2011 nổi lên vụ Nguyễn Phi Hùng và Chu Đức Mạnh, bị xử 8 và 12 năm tù vì buôn lậu sừng tê giác và bị bắt ở sân bay Johannesburg, Nam Phi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo