xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sắp đến lúc "không thể đảo ngược chiến thắng của ông Joe Biden"?

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Ông Joe Biden sẽ tiến thêm một bước trên con đường vào Nhà Trắng sau ngày 8-12, thời hạn chót để các bang ở Mỹ chứng thực danh sách đại cử tri. .

Hãng tin Bloomberg cho biết sau thời hạn chót nêu trên, chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 của ông Joe Biden gần như không thể đảo ngược. Theo luật, Quốc hội Mỹ phải chấp nhận danh sách đại cử tri do các bang chỉ định nếu không xảy ra vụ kiện tụng nào nổi cộm.

Trong khi đó, các khiếu nại bầu cử của phe Tổng thống Donald Trump cũng ít có hy vọng thay đổi kết quả.

Tất cả các bang chiến trường nơi Tổng thống Trump nộp đơn kiện đều đã chứng thực kết quả bầu cử và chỉ định đại cử tri bầu cho ông Biden. Chỉ còn lại 2 bang Colorado và Hawaii chưa chứng thực kết quả bầu cử và đây là những bang ông Biden cũng đánh bại ông Trump.

Sắp đến lúc không thể đảo ngược chiến thắng của ông Joe Biden? - Ảnh 1.

Tất cả các bang chiến trường nơi Tổng thống Trump nộp đơn kiện đều đã chứng nhận kết quả bầu cử và chỉ định đại cử tri bầu cho ông Biden. Ảnh: Reuters

Các đại cử tri sẽ họp tại bang vào ngày 14-12 để chính thức bỏ phiếu cho người chiến thắng tại bang mình. Truyền thông Mỹ trước đó dự đoán ông Biden đắc cử với 306 phiếu đại cử tri.

Luật liên bang quy định nếu một bang chỉ định đại cử tri và mọi vụ kiện tụng được giải quyết trước ngày 8-12 thì quốc hội phải công nhận kết quả bỏ phiếu của đại cử tri trong một phiên họp chung vào ngày 6-1-2021.

GS Edward Foley, giám đốc chương trình luật bầu cử tại bang Ohio, cho biết vẫn còn các vụ kiện đang chờ xử lý ở Wisconsin và một số bang khác. Cho dù chúng chưa được giải quyết sau ngày 8-12, ông Biden vẫn đảm bảo số phiếu đại cử tri nhận được hiện tại.

"Các vụ kiện sẽ không đe dọa đến lễ nhậm chức của ông Biden cũng như sẽ không đe dọa đến khả năng các đại cử tri nhóm họp và bỏ phiếu" – GS Foley nói.

Các vụ kiện do phe của Tổng thống Trump, dẫn đầu là 2 luật sư Rudy Giuliani và Jenna Ellis, cộng với các vụ kiện do các đồng minh Đảng Cộng hòa của ông đưa ra phần lớn đã bị bác bỏ vì thiếu bằng chứng. Các vụ kiện được nộp ở một loạt bang Arizona, Nevada, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan và Georgia.

Ông Giuliani và bà Ellis cũng gặp gỡ các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ở những bang chiến trường đang tranh chấp, khuyến khích họ ngăn chứng nhận chiến thắng của ông Biden với lý do cuộc bầu cử "gian lận trên diện rộng" và yêu cầu chỉ định đại cử tri bầu cho Tổng thống Trump.

Mặc dù vậy, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở các bang Pennsylvania, Arizona, Georgia và Michigan tuyên bố việc hủy bỏ kết quả bầu cử ngày 3-11 ở các bang này là bất hợp pháp. Ngày 3-12, 4 nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở bang Pennsylvania nói rằng họ sẽ không chỉ định các đại cử tri bầu cho Tổng thống Trump. Ông Giuliani sau đó lên án 4 nhà lập pháp này "làm nước Mỹ thất vọng" và "cảm thấy xấu hổ" về họ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo