xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sập nhà Bangladesh: Cứu 24 người kẹt trong cùng căn phòng

H.Bình (Theo Telegraph, China News)

(NLĐO) – Lực lượng cứu hộ hôm 25-4 phát hiện và giải cứu được khoảng 24 công nhân cùng bị kẹt trong một căn phòng của tòa nhà 8 tầng sập tại thủ đô Dhaka (Bangladesh).

Ban đầu các báo đưa tin số người cứu được là 40, nhưng sau xác nhận lại là 24 người.
 
Một quan chức cảnh sát Bangladesh cho biết đến nay họ tìm được 275 thi thể và hơn 1.000 người bị thương. Theo thống kê từ tin báo của các gia đình nạn nhân, còn hơn 370 người mất tích nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
 
Các nhân viên cứu hộ nói rằng họ vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu từ một số nơi phía dưới đống đổ nát. Lực lượng tình nguyện tìm cách đưa nước, thực phẩm xuống cho các nạn nhân thông qua các khe hở.
 
Có mặt tại hiện trường, phóng viên đài BBC nghe thấy một người đàn ông đang bị mắc kẹt tên Mohammad Altab rên rỉ: "Tôi muốn sống. Ở dưới đây đau lắm". Một người khác bị mắc kẹt sâu hơn van xin đội cứu hộ: "Thà chết còn hơn chịu đựng đau đớn như thế này".
 
 
img
Một công nhân được cứu khỏi đống đổ nát của nhà máy ngoại ô Dhaka hôm 25-4. Ảnh: REUTERS

img
Các nhân viên cứu hộ nói rằng họ vẫn có thể nghe thấy những tiếng kêu cứu
từ một số nơi phía dưới đống đổ nát. Ảnh: AP

Phó giám đốc Đội cứu hộ tại Dhaka, ông Nurul Haq, cho biết: “Các nhóm cứu hộ đã tích cực tìm kiếm và tìm được nhiều thi thể. Một phụ nữ bị mắc kẹt và tay của người này bị mắc trong tấm bê tông lớn. Chúng tôi đã phải cố gắng kéo nhiều lần mới đưa được bà ấy ra khỏi đống đổ nát”.

Theo cảnh sát, thanh tra xây dựng đã phát hiện các vết nứt tại tòa nhà nhưng các nhà quản lý nhà máy đặt trụ sở tại đây không chịu sơ tán công nhân và người dân. Hiện các nhà chức trách đang truy tìm người sở hữu tòa nhà. Trong ngày 25-4, Bangladesh đã tiến hành quốc tang sau vụ sập nhà này.

* Tại Trung Quốc, một cụ ông 78 tuổi vừa được cứu thoát sau 5 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát của trận động đất mạnh 7 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên. Tân Hoa Xã cho biết ông đã được tìm thấy ở một ngọn đồi ở quận Bảo Hưng nhưng không cho biết chi tiết về hoạt động cứu hộ. Nạn nhân bị gãy xương sườn, được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng và hiện trong tình trạng ổn định.
 
Đến nay trận động đất trên đã làm 196 người chết và hàng ngàn người mất nhà cửa.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo