xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sắp tới ngày đình chiến, Damascus hứng bom xe

Đỗ Quyên (Theo AP)

(NLĐO)- Một vụ bom xe nổ ra tại miền nam Damascus hôm 24-10 khiến 6 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Con số thương vong này do đài truyền hình Syria ghi nhận trong khi các tổ chức tình báo ghi nhận có tới 8 người thiệt mạng.

img
Một người dân trúng đạn pháo bắn vào nhà máy bánh mỳ ở Aleppo. Ảnh: AP


Theo Đài truyền hình Syria, vụ đánh bom xe khủng bố xảy ra tại Daf al-Shuk làm 6 người chết, 20 người bị thương và gây nhiều thiệt hại về vật chất.

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria cho biết vụ đánh bom xe nổ ra tại khu vực giữa Tadamun và Daf al-Shuk, nhằm vào một chiếc ô tô chở 24 hành khác, khiến 8 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Hiện chưa rõ số nạn nhân là dân thường hay các binh sỹ.

Được biết vụ nổ đã châm ngòi ngòi nhiều cuộc đụng độ ngay sau đó.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Đặc phái viên hòa bình chung Liên Hiệp Quốc-Liên đoàn Ả Rập Lakhdar Brahimi tuyên bố tại Cairo (Ai Cập) rằng chính quyền Syria và "phần lớn" các thủ lĩnh nổi dậy đã đồng ý về lệnh ngừng bắn trong 4 ngày diễn ra Lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo, bắt đầu từ ngày 26-10.

Chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết sẽ đưa ra “quyết định cuối cùng” về đề xuất ngừng bắn vào ngày hôm nay (25-10), trong khi Quân đội Syria Tự do tuyên bố chỉ chấp thuận đình chiến trong lễ Eid provided khi quân chính phủ ngừng bắn trước.

Tuy nhiên, nội bộ quân nổi dậy lại không thống nhất. Nhóm Hồi giáo Al-Nusra Front chuyên thực hiện các cuộc đánh bom tự sát trong cuộc xung đột Syria đã bác bỏ đề xuất đình chiến.

Trong một diễn biến khác, phản hồi lại những thông tin xuất hiện trên báo chí Nga và phương tây hôm 24-10 đưa tin Quân nổi dậy Syria đã được vũ trang với hệ thống tên lửa phòng không vác vai MANPADs, bao gồm cả những tên lửa Stinger của Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta khẳng định ông không hay biết về việc Mỹ cung cấp tên lửa vác vai Stinger cho quân nổi dậy Syria.

Trong khi đó, giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết rằng Washington chưa thể xác minh việc quân nổi dậy Syria có được Stinger hay không.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo