xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sát thủ Na Uy lãnh án 21 năm tù

Đỗ Quyên (Theo Telegraph)

(NLĐO)- Sát thủ Na Uy Anders Behring Breivik đã được tuyên bố không mắc bệnh tâm thần và đối mặt với 21 năm tù vì giết hại 77 người trong vụ thảm sát kép ở Oslo và Utoya, phiên tòa ngày 24-8 ra tuyên bố.

img
Breivik tỏ ra tự tin trước tòa

Đúng 8 giờ 58 (theo giờ địa phương) Breivik tới tòa. Y tỏ ra rất tự tin, thậm chí còn cười nói giả lả với các luật sư của mình. Trước khi phiên tòa này diễn ra, tên sát thủ ngông cuồng này khăng khăng rằng nếu bị tuyên bố tâm thần, y sẽ lập tức kháng cáo.

Có khoảng 500 nhà báo từ 160 tổ chức báo chí khác nhau trên thế giới tham gia đưa tin về phiên tòa về vụ thảm sát gây chấn động thế giới này.

Thẩm phán Arntzen tuyên bố kết luận Breivik, 33 tuổi, không mắc bệnh tâm thần và bị kết án 21 năm tù, trừ 445 ngày y đã bị giam giữ.
 
img
Breivik chào kiểu phát xít trong phòng xét xử. Ảnh: Reuters


Sau khi nghe kết án, một nụ cười nhăn nhở thoáng xuất hiện trên gương mặt Breivik. Không rõ tên sát thủ có hài lòng với bản án này không. Trước phiên xét xử này, kẻ cướp mạng sống của 77 người này từng tuyên bố y chỉ có thể chấp nhận được tuyên hoặc trắng án hoặc tử hình, bởi án tù kéo dài tới 21 năm là hình phạt "khủng khiếp”. Na Uy không có án tử hình.

Tuy nhiên, có lẽ lúc này Breivik đã có toan tính khác. Y tự coi mình là một chiến binh chống lại chủ nghĩa theo Đạo Hồi ở Na Uy, nên điều y muốn bây giờ là dành thời gian thụ án tù để tiếp tục nuôi dưỡng “sự nghiệp” của mình bằng cách viết sách.

Vụ thảm sát ngày 22-7 đã khiến Na Uy và cả thế giới chấn động. Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg khẳng định vụ thảm sát này là tội ác tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.
 
Một số vụ xả súng kinh hoàng nhất trong lịch sử

- Ngày 22-7-2011: Anders Behring Breivik giết chết 77 người trong vụ thảm sát kép ở Oslo và Utoya.
 
- Tháng 4-2007: Seung-Hui Cho, 23 tuổi, đã sát hại 32 người và tự sát trong khuôn viên Đại học kỹ thuật Virginia, Mỹ

- Tháng 4-2002: Robert Steinhaeuser, 19 tuổi, đã giết chết 16 người trước khi tự sát tại Erfurt, Đức

- Tháng 4-1999: Hai học sinh Eric Harris, 18 tuổi, và Dylan Klebold, 17 tuổi, đã nổ súng bừa bãi tại trường trung học Columbine ở Littleton, bang Corolado (Mỹ), làm 13 người chết trước khi tự sát

- Tháng 4-1996: Martin Bryant, 29 tuổi, đã sát hại 35 người tại khu nghỉ dưỡng Port Arthur ở Tasmania, Australia.
 
- Tháng 3-1996: Thomas Hamilton, 43 tuổi, nổ súng giết chết 16 trẻ em và giáo viên tại một ngôi trường ở Dunblane, Scotland - trước khi tự sát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo